Thế giới

Úc “tự tin” đang tìm kiếm MH370 đúng khu vực

ClockThứ Sáu, 31/07/2015 14:52
TTH.VN - Úc ngày hôm nay (31/7) cho biết, họ tự tin việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 đã được tiến hành ở đúng khu vực, khi mảnh vỡ được cho là của MH370 bị cuốn đến La Reunion phù hợp với dòng nước trong khu vực mà họ đang tìm kiếm.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng chúng tôi đang tìm kiếm đúng chỗ, và nếu thực tế, bộ phận máy bay vừa được tìm thấy trên đảo Reunion có liên quan đến MH370, thì điều đó càng cho thấy chúng tôi đã tìm đúng khu vực", Bộ trưởng bộ Cơ sở hạ tầng và Phát triển địa phương của Úc Warren Truss cho biết.

Mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion được cho là của MH370-Ảnh: Telegraph

"Đó không phải là bằng chứng tích cực, nhưng thực tế mảnh vỡ này được tìm thấy trên một vùng phía bắc của đảo Reunion rất phù hợp với các tình hình hiện nay, phù hợp với những gì chúng ta nghĩ có thể xảy ra trong hoàn cảnh này."

Valborg Byfield, một nhà khoa học tại Trung tâm Hải dương học Quốc gia ở Anh, cho biết có hai dòng chảy đại dương có thể cuốn những mảnh vỡ sau vụ va chạm đến La Reunion.
 
Úc đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines kể từ khi nó biến mất vào ngày 3/8 năm ngoái khi trên đường đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 người trên khoang.
 
Truyền hình vệ tinh và các dữ liệu khác đã cho phép các nhà điều tra thu hẹp diện tích tìm kiếm ở một vòng cung phía nam Ấn Độ Dương, với các tàu tìm kiếm hơn 50.000 kilômét vuông dưới đáy sâu của đại dương nhưng không thành công. Bộ trưởng Truss nói rằng, nếu mảnh vỡ được tìm thấy trên lãnh thổ Pháp thực sự thuộc về MH370, nó sẽ loại bỏ một số "ý tưởng hoang đường" về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số.
 
Cũng trong ngày hôm nay, các nhà chức trách phụ trách việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích Malaysia Airlines Boeing 777 cho biết, họ "ngày càng tự tin" mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion là từ chiếc MH370, nuôi hy vọng giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.
 
Hãng tin AFP dẫn lời ông Martin Dolan, Ủy viên trưởng Cục An toàn Vận tải của Úc, người đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm MH370 nói rằng, "chúng tôi đang ngày càng tự tin rằng mảnh vỡ này là của MH370. Hình dạng của mảnh vỡ trông rất giống một phần cụ thể chỉ liên quan đến chiếc Boeing 777."
 
Tuy nhiên, ông Dolan cảnh báo rằng, mọi thứ vẫn cần phải được xác nhận để tránh gây ra những sai lầm đáng tiếc, và hy vọng sự việc rõ ràng hơn "trong 24 giờ tới".
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top