ClockThứ Năm, 14/12/2017 14:16

Biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

TTH - Tăng cường đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Chủ động hơn trong công tác thông tin đối ngoạiVững biên, yên bản

BĐBP tỉnh giúp dân bản Sê Sáp (Lào) ổn định cuộc sống

Tăng cường phối hợp

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn BPCK A Đớt cho hay: người Lào và người Lào gốc Việt di cư tự do, sang cư trú ở các địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Lào là thực trạng từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do dân cư hai bên biên giới có quan hệ họ hàng, thân tộc, có tập quán du canh, du cư từ lâu đời; trình độ nhận thức về biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ còn hạn chế. Mặt khác, do điều kiện kinh tế, xã hội ở một số khu vực biên giới của Việt Nam và Lào đang ngày càng được cải thiện, phát triển, tác động đến một số người dân của hai nước sống tại các địa bàn giáp biên di cư tự do để làm ăn, sinh sống.

Nắm bắt được nguyên nhân sâu xa, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác biên phòng, tích cực phối hợp giúp dân, giúp bạn ổn định cuộc sống. Các đồn biên phòng đã nắm bắt kịp thời chủ trương của một số địa phương nước bạn Lào muốn dịch chuyển dân cư ở khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh ta vào sâu trong nội địa để tiện cho công tác quản lý nhà nước về dân cư. Tuy nhiên, số dân này tìm cách di cư sang Việt Nam làm cho tình trạng di dân tự do gia tăng.

Ổn định đời sống Nhân dân

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn không để tình trạng di cư. Các tổ công tác biên phòng sang tận các bản của bạn tuyên truyền Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào, quy định của luật pháp Việt Nam; phối hợp với UBND huyện A Lưới chỉ đạo các địa phương không để dân bạn sang định cư trái phép trên địa bàn huyện. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập các đoàn công tác sang làm việc với các tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào) nhằm trao đổi, đề xuất các chủ trương, giải pháp ổn định dân cư trên khu vực biên giới. Các cấp, ngành tỉnh bạn vào cuộc tích cực như: thành lập 2 đại đội quản lý, bảo vệ biên giới tiếp giáp với huyện A Lưới; khảo sát và thành lập 3 cụm bản dân cư trên khu vực biên giới, giúp đỡ Nhân dân canh tác sản xuất...

Đến nay, có 61 hộ gia đình Lào di cư sang các xã thuộc huyện A Lưới; có 147 người được nhập quốc tịch vào Việt Nam theo đúng quy định.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ dân bạn. UBND tỉnh đã phê duyệt nhiều dự án do Bộ Chỉ huy BĐBP làm chủ đầu tư, giúp các tỉnh bạn Lào gần 20 tỷ đồng để xây dựng 2 trụ sở làm việc cho lực lượng bảo vệ biên giới; xây dựng trên 70 ngôi nhà khang trang ở 2 cụm bản mới sát biên giới; thi công 3 trạm quân dân y kết hợp, 2 trường học, 2 công trình nước sạch cho 2 cụm bản... Theo Đại tá Vũ Văn Uy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, các Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng Nhâm còn cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ sang bạn cùng ăn, cùng ở, giúp dân bạn hàng ngàn ngày công để dựng nhà cửa, trường học, xây dựng các công trình dân sinh, canh tác sản xuất lương thực, thực phẩm...; đồng thời, tổ chức kết nghĩa 3 cụm bản hai bên biên giới và kết nghĩa giữa các đơn vị bảo vệ biên giới giữa hai bên.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp, đã giúp Nhân dân các tỉnh bạn dần ổn định, nâng cao đời sống, xóa bỏ tập tục du canh, du cư, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Return to top