ClockThứ Tư, 22/11/2017 12:51

Công an huyện Phong Điền kịp thời đưa cháu nhỏ đi cấp cứu trong lũ lụt

TTH.VN - Công an huyện Phong Điền đã cử cán bộ chiến sĩ và phương tiện vào vùng xung yếu, lũ, lụt chia cắt, tiếp cận nhà ông Đồng Hữu Trưng, kịp thời cùng gia đình đưa cháu bé vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Phong Điền.

 Cháu bé được lực lượng Công an Phong Điền kịp thời hỗ trợ, đưa đi cấp cứu. 

Sáng 22/11, Công an huyện Phong Điền cho biết: Thực hiện điện của Giám đốc Công an tỉnh, công điện của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền về triển khai công tác phòng tránh lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó, xử lý kịp thới tình hình mưa, lũ. 

Chiều 21/11, nhận được yêu cầu giúp đỡ của ông Đồng Hữu Trưng (Đội 3, Tổ dân phố Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền) về việc đưa cháu Đồng Hữu Hoàng Phúc (SN 2017) đang bị sốt cao cần nhập viện khẩn cấp để cấp cứu. Do gia đình cháu bé bị lũ lụt chia cắt, không đi được bằng đường bộ, Công an huyện Phong Điền đã cử cán bộ chiến sĩ và phương tiện vào vùng xung yếu, lũ, lụt chia cắt, tiếp cận nhà ông Trưng, kịp thời cùng gia đình đưa cháu bé vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Phong Điền. 

Tin, ảnh: Văn Chính

                                                                                                                                           

      

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top