ClockThứ Hai, 30/10/2017 14:06

Công an thị xã Hương Trà: Nhanh chóng phá thành công nhiều chuyên án

TTH - Khi chở chị K được một đoạn đường, Phúc cố tình rẽ lên đường tránh Huế và chạy xe đến cầu Cam, xã Hương Thọ (Hương Trà). Tại đây, Phúc dùng vũ lực đe dọa và hiếp dâm chị K. Sau đó Phúc chở chị K về chợ Phú Lương (Hương Thủy) và bỏ đi.

Công an thị xã Hương Trà thực nghiệm một trong những vụ án trộm cắp trên địa bàn

“Việc nhanh chóng phá thành công các chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng gây ra các vụ hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản của Công an thị xã Hương Trà thời gian gần đây góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng công an''- Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận. 

Nhận được tin báo từ Công an thị xã Hương Thủy về một trường hợp bị hiếp dâm trên địa bàn, ngay sau đó, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an thị xã Hương Trà đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1983), trú tại thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc).

Qua đấu tranh khai thác, Công an thị xã Hương Trà xác định, tối 23/9, chị L.T.M.K (SN 1996), trú  tại phường Phú Hậu (TP. Huế) và anh N. T.H trú tại xã Bình Thành đang đi bộ trên QL 1A (đoạn từ TP. Huế đến Hương Thủy). Khi đến gần chợ Dạ Lê (Hương Thủy) thì Phúc đi xe máy hiệu Sirius (không rõ biển số) từ phía sau đi tới và dừng lại hỏi chuyện. Sau đó, Phúc đồng ý chở chị K và anh H về nhà, nhưng chỉ chở từng người một.

Khi chở chị K được một đoạn đường, Phúc cố tình rẽ lên đường tránh Huế và chạy xe đến cầu Cam, xã Hương Thọ (Hương Trà). Tại đây, Phúc dùng vũ lực đe dọa và  hiếp dâm chị K. Sau đó Phúc chở chị K về chợ Phú Lương (Hương Thủy) và bỏ đi.

Trung tá Hồ Tuấn Việt, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Hương Trà cho biết: “Việc bắt nhanh được Phúc là nhờ lực lượng công an của Hương Trà  khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh. Sau 4 ngày, chúng tôi đã xác định được đối tượng gây ra vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp. Hiện Công an thị xã Hương Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hiếp dâm đối với Phúc”.

Cũng từ nguồn tin báo, ngay trong đêm 12/10, Công an thị xã Hương Trà đã sớm bắt đối tượng Phan Văn Phúc (SN 1992), trú tại KV5, phường Hương Sơ (TP. Huế) với hành vi cướp tài sản và giao cấu với phụ nữ. “Qua làm quen trên mạng xã hội, Phúc đã gọi điện cho chị T.T.B.Nh (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại Krông Năng (Đăk Lăk), tạm trú tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế) hẹn gặp với lời hứa sẽ xin việc làm cho chị Nh. Tin lời, Nh điều khiển xe máy lên siêu thị Co.opMart (TP. Huế) để gặp Phúc. Sau khi gặp nhau, Phúc chở chị Nh đi lòng vòng quanh TP. Huế và đề nghị đi thắp hương cho tổ tiên vì hôm nay gia đình có giỗ trước khi đi xin việc. Khi đến khu vực thôn Triều Sơn Trung, Hương Toàn (Hương Trà) Phúc dừng xe và dùng 1 vật nhọn uy hiếp chị Nh. Đồng thời, kéo chị Nh ra giữa khu vực nghĩa địa cướp 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng, 3 triệu đồng, 2 điện thoại di động rồi thực hiện hành vi giao cấu với chị Nh”, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà kể lại.

Một vụ án khác là vào ngày 8/10, em Nguyễn Trịnh Ngọc Sang (SN 2003), trú tại phường Hương Văn (Hương Trà) trình báo trong khi đang đứng trước cửa nhà, thì có một đối tượng nam thanh niên đi xe mô tô hiệu Dream bất ngờ giật điện thoại Samsung J3 Pro trị giá khoảng 4 triệu đồng của mình rồi bỏ chạy về hướng QL 1A. Với tinh thần khẩn trương phá án, 15 giờ ngày 9/10, Công an thị xã Hương Trà đã làm rõ đối tượng cướp điện thoại là Dương Tý (SN 1982), trú tại tổ dân phố Giáp Ba, Hương Văn (Hương Trà). Đây là đối tượng nghiện ma túy. Tại cơ quan công an, Tý thừa nhận hành vi cướp tài sản.

Trước đó, qua công tác đấu tranh, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã Hương Trà đã triển khai lực lượng tiến hành phá án bắt đối tượng là Phan Tiến Dũng (SN 1990), trú tại tổ 6, Gia Nghĩa, Nghĩa Trung (Đăk Nông) đang bị Công an tỉnh Đăk Nông truy nã về tội trộm cắp tài sản tại một nhà nghỉ ở TP. Huế.

Thượng tá Hồ Xuân Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết: “Ngoài lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, đa số cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Hình sự đều tập trung bám cơ sở, bám đường, bám tuyến để nắm chắc tình hình; chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội và các loại tệ nạn xã hội.”

 "Thời gian tới, Công an thị xã Hương Trà cần phối hợp tốt hơn nữa với công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra quân tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo. 

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top