ClockThứ Ba, 09/08/2016 14:02

Đảng bộ phường An Đông: Định hướng phát triển đô thị

TTH - Sau khi có quyết định “lên” phường, Đảng bộ phường An Đông (Huế) xác định lãnh đạo phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thay đổi diện mạo đô thị và theo kịp với các phường trung tâm.

Thay đổi

Theo bà Lê Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, thế mạnh của An Đông hiện nay là phát triển các loại hình dịch vụ. Đây cũng là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, bên cạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, nâng cao năng suất và chú trọng đến chất lượng. Lĩnh vực này có tác động mạnh mẽ và gắn liền với chủ trương phát triển đô thị của phường.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Đông được đầu tư mở rộng

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của phường bị thu hẹp khá nhiều so với cách đây 5 năm, còn khoảng hơn 120 ha, giảm khoảng 40 ha so với trước. Đa số diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ mục tiêu phát triển đô thị. Có thể kể đến các dự án đã và đang triển khai trên đất nông nghiệp của phường như An Cựu City, Đông Nam Thủy An và mới đây là Phú Mỹ Thượng… Xu thế này là tất yếu và phù hợp với chủ trương chung của tỉnh, TP. Huế. Từ thuận lợi này, Đảng ủy phường xây dựng, ban hành các chương trình, hành động, nghị quyết để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay, 100% đường giao thông của phường được bê tông hóa từ nguồn kinh phí của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Hệ thống kênh mương, điện, kè đập thủy lợi, thoát nước cũng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân.

So với cách đây 5 năm, bộ mặt đô thị phường An Đông thay đổi rõ rệt, theo chiều hướng ngày càng hiện đại, văn minh. Dọc các tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Đặng Văn Ngữ, Hải Triều, An Dương Vương…, nhà cao tầng san sát. Các dịch vụ theo đó cũng ăn nên làm ra, khiến các khu phố sôi động, nhộn nhịp không thua gì các tuyến phố trung tâm.

Còn không ít khó khăn

Để phát triển đô thị toàn diện, Đảng ủy phường An Đông xác định, nhiều nhiệm vụ cần phải tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Một trong những nhiệm vụ đó là tạo điều kiện và phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai đúng tiến độ. Hiện, trên địa bàn phường có khá nhiều dự án đang triển khai, trong đó, Khu đô thị mới An Vân Dương chiếm phần lớn các dự án đang triển khai, như dự án Khu nhà ở An Đông, đô thị mới Phú Mỹ Thượng…

Tuy nhiên, đại đa số các dự án do tỉnh, TP. Huế quản lý nên việc giám sát, kiểm tra tiến độ khá khó khăn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc lãnh chỉ đạo cũng như định hướng phát triển kinh tế, đô thị của phường. Trở lực khác, gần như tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường đều được nhựa và bê tông hóa, song vẫn còn khá nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại. Điển hình như đường Tôn Quang Phiệt qua UBND phường hiện nay khá chật hẹp, nhất là đoạn gần cầu nối liền đường Đặng Văn Ngữ. Nhiều lần, cử tri kiến nghị mở đường, nâng cấp, xây mới cầu, song vẫn chưa được bố trí kinh phí thực hiện. Khó khăn khác là tình hình trật tự đô thị trên địa bàn khá phức tạp, nhất là khu vực gần chợ An Cựu, khi người dân tụ tập buôn bán, gây cản trở giao thông. Đây cũng là “điểm nóng” khiến lực lượng quản lý đô thị, lãnh đạo TP. Huế nhiều phen đau đầu, mất công sức để dẹp bỏ, song vẫn chưa dứt điểm.

Song song đó, An Đông hiện còn khá nhiều đường kiệt chưa được chiếu sáng, nhất là các khu vực dân cư hiện hữu, nên dù cách trung tâm phường không xa, nhưng một số vùng lân cận khá cách biệt với phố xá khi đêm về. Điều đó khiến đô thị An Đông chưa liền mạch, còn ngắt quãng.

Những rào cản đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Đông khóa mới nhìn nhận và xây dựng các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, để cùng với TP. Huế thực hiện thành công chương trình trọng điểm về phát triển đô thị. 

Bài, ảnh: Linh Đan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top