ClockThứ Năm, 30/06/2016 18:11

Đào mương làm đổ cột điện

TTH.VN - Khoảng 9h sáng 30/6, cột điện cao thế nằm trên địa phận xã Phú Dương (Phú Vang) bị đỗ chắn ngang giữa đường. Rất may, tại thời điểm này không có người qua lại.

Nyên nhân khiến cột điện này bị đổ ngã ra đường là do có một đơn vị thi công đào mương sát với cột điện, vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp khiến cột điện bị mất trụ. Nhận được tin báo của người dân, Điện lực Phú Vang và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xử lý.

                

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế điều động nhân viên khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cấp điện trở lại

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - Nguyễn Đại Phúc cho biết: "Đơn vị thi công của Viettel đào mương sát móng cột 116 thuộc đường dây mạch kép xuất tuyến 22kV 474-476, vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, làm thay đổi sự ổn định của móng cột, gây nên đổ cột số 116, làm ảnh hưởng cấp điện các xã trên địa bàn huyện Phú Vang và một phần TP Huế. Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã tiến hành cô lập cột 116 và cấp điện trở lại các khu vực khác".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Điện lực Phú Vang, CN Viettel Thừa Thiên Huế, UBND xã Phú Dương và Phòng CSGT tỉnh có một cuộc họp khẩn nhằm tìm cách khắc phục sự cố. Theo đó, đơn vị thi công cáp quang của Viettel cám kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và kinh phí khắc phục (ước tính khoảng 30 triệu đồng).

Hiện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tiến hành khắc phục sự cố, dự kiến đến sẽ hoàn thành, trả lại mạng lưới điện và sự an toàn cho người dân trong chiều tối hôm nay.

                                               Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

TIN MỚI

Return to top