ClockThứ Năm, 16/03/2017 14:59

Hòa thượng Thích Đức Thanh được bầu làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

TTH.VN - Sáng 16/3, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm tham dự đại hội

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng hơn 1.200 đại biểu và khách mời.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (bên trái) tặng hoa chào mừng đại hội

Đại hội đã tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI, xây dựng chương trình hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2017-2022); đồng thời, suy cử Ban Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 69 ủy viên (trong đó có 57 ủy viên chính thức, 12 ủy viên dự khuyết). Hòa thượng Thích Đức Thanh, Phó Trưởng Ban Trị sự khóa VI làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa VII.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng đại hội

Ban Trị sự mới với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ, có tính kế thừa, đủ sức đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo Hiến chương và phương châm hành đạo “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế và đất nước ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…   

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, hòa cùng dòng chảy của dân tộc, Phật giáo Việt Nam nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng luôn hài hòa, gắn bó mật thiết trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng đời sống tinh thần, đạo đức nhân bản thắm đẫm triết lý từ bi, trí tuệ của đức Phật đến với bà con phật tử; góp phần làm phong phú về vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng đất Cố đô; động viên và huy động được đông đảo chức sắc, tu sĩ, tín đồ phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc. Lãnh đạo tỉnh luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc tôn giáo thực hiện cuộc sống tu hành chân chính, sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật và làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua là những chủ trương, chính sách mới về tôn giáo, giúp cho tăng, ni, phật tử của tỉnh có điều kiện thực hiện tốt đẹp công tác Phật sự.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của phật giáo tỉnh nhà và bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết để xứng tầm với vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa phật giáo, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế và đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước”- ông Phan Ngọc Thọ khẳng định.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top