ClockThứ Sáu, 25/01/2019 18:09

Hương Thủy: Giải quyết 299 vụ, việc trong năm 2018

TTH.VN - Chiều 25/1, Tòa án Nhân dân TX. Hương Thủy tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chánh án Tòa án Nhân tỉnh La Minh Tường đã đến dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm trường hợp khó khăn, gia đình có công ở Hương Thủy30 đảng viên Hương Thủy nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Một buổi xét xử tại Tòa án Nhân dân TX. Hương Thủy

Năm 2018, Tòa án Nhân dân TX. Hương Thủy đã thụ lý 339 vụ, việc (tăng 67 vụ, việc so với năm 2017), giải quyết 299 vụ, việc, đạt tỷ lệ 88,2%; trong đó, án hình sự 84 vụ, án dân sự (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) 255 vụ, việc (đã giải quyết 215 vụ, việc, đạt tỷ lệ 84,3%, so với năm 2017 thụ lý tăng 53 vụ, việc).

Số vụ án bị hủy do lỗi chủ quan: 1 vụ án dân sự (tỉ lệ 0,33%); số vụ án sửa do lỗi chủ quan: 1 vụ (tỉ lệ 0,33%); số vụ án quá hạn luật định: 2 vụ (dưới tỷ lệ cho phép 3%); không có số bản án, quyết định tuyên không rõ ràng.

Chất lượng xét xử án hình sự và dân sự bảo đảm chính sách pháp luật, đúng người đúng tội; chú trọng công tác hòa giải làm giảm tình trạng mâu thuẫn căng thẳng, xung đột trong xã hội; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với công chức, người lao động của cơ quan cũng như khiếu nại các Quyết định tố tụng của Tòa án.

Cũng trong năm 2018, 1 cá nhân và 2 Hội thẩm Nhân dân được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng Bằng khen; đơn vị Tòa án Nhân dân TX.Hương Thủy và 3 cá nhân, 2 Hội thẩm Nhân dân được Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh tặng Giấy khen.

Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra trong năm 2019, Tòa án Nhân dân TX. Hương Thủy phấn đấu thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; thường xuyên kiểm tra các vụ án tạm đình chỉ; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán; mỗi Thẩm phán phải tổ chức ít nhất 2 phiên tòa rút kinh nghiệm…

Tin, ảnh: Hàn Đăng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top