ClockThứ Ba, 19/09/2017 19:16

Hương Thủy: Hỗ trợ 900 triệu đồng khắc phục hậu quả do lốc

TTH - Sau cơn lốc xảy ra tối 14/9, theo thống kê, trên địa bàn TX. Hương Thủy có khoảng 500 căn nhà bị sập, tốc mái, hàng ngàn cây xanh bị đổ ngã, tập trung ở phường Thủy Dương (200 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 9 hộ nghèo); phường Thủy Phương (có khoảng 200 ngôi nhà tốc mái, trong đó có 17 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10Khắc phục thiệt hại sau bão số 10Bão số 10 diễn biến phức tạp, hàng chục chuyến bay bị huỷPhòng chống bão số 10: Cấm biển, di dời dân vùng ven biển, đầm phá...Triển khai phương án phòng bão số 10

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, ngoài huy động lực lượng giúp dân giải phóng cây cối, lợp lại mái nhà, UBND thị xã và các địa phương bước đầu hỗ trợ kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống. UBND thị xã trích 900 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau cơn lốc.

Đối với 17 hộ nghèo ở phường Thủy Phương bị ảnh hưởng, UBND phường trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình một triệu đồng tiền mặt, tấm lợp và huy động lực lượng làm giúp.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top