Thứ Tư, 31/10/2018 14:29
(GMT+7)
Khả năng hấp thụ vốn yếu
TTH - Chương trình “Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp” là một chương trình hay. Mục đích của chương trình là nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
Theo Nghị định 56 – 2009 của Chính phủ thì doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định theo hai tiêu chí chính, đó là: tổng nguồn vốn và số lượng lao động. Có 3 lĩnh vực được phân chia, gồm: Nông –lâm- thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ. Tùy theo lĩnh vực mà số vốn và tổng lao động được xác định khác nhau. Chẳng hạn doanh nghiệp được xác định là loại vừa ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ có tổng nguồn vốn là từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng; tổng nguồn lao động là từ trên 50 người đến 100 người. Doanh nghiệp nhỏ thì hai tiêu chí nêu trên được xác định nhỏ hơn. (Tổng nguồn vốn được xác định: tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bản cân đối kế toán của doanh nghiệp). Ở đây còn có một khái niệm nữa, đó là doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp siêu nhỏ không xác định tổng nguồn vốn mà chỉ xác định tổng lượng lao động là từ 10 người trở xuống.
Đặc điểm của doanh nghiệp Thừa Thiên Huế chiếm một tỷ lệ rất lớn là dạng doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ.
Hoạt động của doanh nghiệp là tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Có thể gọi chung là hoạt động kinh tế. Từ hoạt động sinh lãi cho doanh nghiệp (cũng có thể là lỗ). Hoạt động của ngân hàng là hoạt động tiền tệ - tài chính với vai trò là trung gian kết nối qua hoạt động tín dụng. Cũng là một hoạt động kinh tế. Ngân hàng để tránh mất vốn họ thường yêu cầu có tài sản thế chấp. Mà loại hình doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ thường rất thiếu tài sản đảm bảo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy hai dạng doanh nghiệp này khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng (trừ có sự bảo lãnh nào đó).
Vì thế nên hiểu rằng, cam kết hỗ trợ vốn của ngân hàng là một chuyện, còn giải ngân được hay không là một chuyện khác. Nói một cách khác, dù chính quyền hoặc các tổ chức nào đó có tổ chức kết nối ngân hàng – doanh nghiệp thì cũng chỉ là một động thái mang tính hỗ trợ, động viên, “lưu ý”… là chủ yếu chứ không mang tính pháp lý. Vì bản chất hoạt động kinh tế, dù có thế nào cũng hướng đến bảo toàn vốn, sinh lãi. Ngân hàng lại càng chú trọng điều này. Cho nên chúng ta không lạ gì, sau 4 năm triển khai Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại một hội nghị liên quan đến vấn đề này vừa được tổ chức tại Huế, số liệu cho biết, có 24 ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn thì cả 24 tham gia chương trình này. Con số cam kết tài trợ tín dụng là 52.500 tỷ đồng, nhưng mới chỉ giải ngân được 13.500 tỷ đồng.
Dù hoạt động như thế nào đi nữa thì điều cần thiết là phải tìm một hướng nào đó hoạt động hiệu quả hơn. Qua con số giải ngân thời gian qua từ chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp hoạt động đã cho thấy điều đó. Mặt khác, doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế nói chung vốn đã có quy mô nhỏ nhưng sức hấp thụ nguồn vốn lại càng nhỏ hơn. Doanh nghiệp không thể kiến nghị một cách chung chung khi có một cơ hội nào đó mà phải tự tìm giải pháp tăng năng lực hoạt động của mình. Ở đây là nỗ lực tìm kiếm giải pháp đảm bảo các điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng.
Lê Nhi Bình