Trứng được chuẩn bị để bán ra thị trường. Ảnh: AFP
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp hàng tháng của Bộ Thương mại Nội địa và Người tiêu dùng Malaysia, ông Saifuddin nói thêm, cơ quan này cũng sẽ điều tra liệu có các yếu tố của hoạt động cạnh tranh khiến giá trứng tăng liên tục mỗi tuần trong nhiều tháng qua.
Bộ trưởng Saifuddin giải thích, Bộ Thương mại Nội địa và Người tiêu dùng Malaysia đã nhận được nhiều khiếu nại của người tiêu dùng, bao gồm những người dân sống ở các khu vực Penang, Sarawak và Putrajaya về việc tăng giá trứng, đặc biệt vào giữa tháng 11.
“Trong tuần đầu tiên của tháng 11, giá trứng loại A ở Putrajaya tăng từ 3,98 ringgit (10 quả trứng) lên 5,11 ringgit. Trong tuần thứ 3, giá giảm xuống còn 4,04 ringgit. Sau đó, giá trứng vẫn ở mức khoảng 4 ringgit", ông Saifuddin cho hay.
Những lý do được các nhà sản xuất và nhà bán buôn đưa ra bao gồm thời tiết, giá trị của đồng ringgit, chi phí thức ăn cho gà cao và sự gia tăng trong chi phí của người nuôi gà.
Cũng theo ông Saifuddin, Bộ Thương mại Nội địa và Người tiêu dùng Malaysia đã tiến hành kiểm tra các giai đoạn sản xuất, phân phối và bán buôn trên toàn quốc kể từ ngày 7/12, nhằm tìm ra nguyên nhân của việc tăng giá.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ có các cuộc thảo luận với Ủy ban Cạnh tranh Malaysia và Cục Dịch vụ Thú y Malaysia, nhằm xác định những biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề tăng giá, bao gồm các yếu tố thời tiết và bệnh tật.
Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA & Bernama)