Thế giới

Miễn thị thực, Malaysia thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc

ClockThứ Bảy, 16/03/2024 15:48
TTH.VN - Năm Thìn bắt đầu bằng một cú hích đối với ngành du lịch Malaysia, nhờ chính sách miễn thị thực Malaysia -Trung Quốc đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đến quốc gia Đông Nam Á này trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Du lịch nước ngoài phục hồi, khách Trung Quốc đổ xô đến Đông Nam ÁMalaysia có thể trở thành điểm đến du lịch chăm sóc sức khoẻ ưa thích của Đông Nam Á

Khách du lịch tại một điểm đến ở Malaysia. Ảnh: Cattour

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Malaysia - Trung Quốc (MCTA) Paul Paw cho biết hơn 10.000 du khách từ Trung Quốc đã đến thăm đất nước này trong dịp Tết, tạo ra khoản chi tiêu du lịch ước tính ít nhất là 1 tỷ RM (khoảng 212 triệu USD).

“Đà tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đến từ các thành phố hạng hai ở Trung Quốc, như Hạ Môn và Vô Tích”, Chủ tịch Paw nói với The Business Times.

Trước đó, Chính phủ Malaysia đã tuyên bố thực hiện miễn thị thực 30 ngày cho công dân Trung Quốc từ tháng 12/2023 đến hết năm 2024.

Thông báo này được đưa ra sau khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố miễn thị thực du lịch cho 6 quốc gia, gồm Malaysia, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha,  trong một năm từ ngày 1/12/2023 đến ngày 30/11/2024.

Với chính sách này, Malaysia đã cùng với các nước láng giềng gần nhất là Thái Lan và Singapore cung cấp dịch vụ du lịch miễn thị thực cho du khách Trung Quốc. Điều này đã khiến Thái Lan - Malaysia - Singapore trở thành lựa chọn du lịch hấp dẫn hơn đối với những du khách Trung Quốc đang muốn đến thăm Đông Nam Á.

Hơn nữa, do không bị hạn chế về thị thực, du khách giờ đây có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi dài hơn qua 3 quốc gia này và không bị giới hạn phải ở 1 hoặc 2 quốc gia như trước đây.

Được biết, nhiều công ty du lịch lớn ở Trung Quốc đã thuê bao các chuyến bay để đưa du khách trực tiếp từ các thành phố hạng hai đến các điểm đến ưa thích ở Malaysia, như Kuala Lumpur, Langkawi hoặc Đông Malaysia.

Ông Paw cho biết sẽ có ít nhất 17 chuyến bay thuê bao đưa các nhóm khách từ các thành phố này đến Malaysia. “Việc du lịch không rắc rối - không cần thị thực và không cần phải di chuyển đến các sân bay quốc tế ở các thành phố khác - đã thu hút du khách đến Malaysia”, ông giải thích.

Song song đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nội địa Malaysia Mint Leong cũng cho rằng đồng ringgit yếu là một yếu tố hấp dẫn khác đối với khách du lịch. “Có hàng dài người xếp hàng tại các cửa hàng thương hiệu cao cấp và nhà hàng trong trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur... phần lớn trong số họ là khách du lịch”, cô Leong nói.

Dữ liệu từ nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay+ của Trung Quốc cho thấy Malaysia xếp hạng là điểm đến phổ biến thứ 5 trên toàn cầu đối với du khách Trung Quốc trong năm nay. Chi tiêu du lịch ở nước này trong 7 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ khi thực hiện chính sách du lịch miễn thị thực, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết, lượng du khách Trung Quốc bay đến Malaysia đã tăng trưởng 2 con số hàng tháng.

Trước nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch Trung Quốc, các hãng hàng không Malaysia và Trung Quốc đã tăng công suất ghế lên 6,8 triệu ghế - gần gấp đôi so với mức 3,5 triệu ghế năm ngoái. Con số này chiếm hơn 80% mức trước đại dịch (8,3 triệu chỗ ngồi vào năm 2019), dựa trên dữ liệu của Ủy ban Hàng không Malaysia.

Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch Kuala Lumpur, Peter Pan nhận xét rằng các sự kiện MICE (du lịch hội họp, khuyến khích, hội nghị và triển lãm) diễn ra sôi nổi cũng đã góp phần tạo nên sự sôi động cho lĩnh vực du lịch.

“Những sự kiện MICE này sẽ thu hút khách doanh nhân và một số người trong số họ cũng sẽ đưa các thành viên gia đình đến và tiếp tục đi du lịch ở Malaysia sau sự kiện”, ông Pan nói thêm.

Theo Cục Hội nghị và Triển lãm Malaysia, đã có 285 sự kiện kinh doanh được tổ chức tại nước này vào năm ngoái, thu hút khoảng 904.000 du khách.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Business Times)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc: Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến

Sau khi công ty làm tour du lịch trải nghiệm Đảo Ngọc (đảo Sơn Chà) bị đình chỉ do không đủ điều kiện hoạt động, du lịch biển đảo tại Phú Lộc càng thiếu dịch vụ giữa muôn trùng tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp đều rất trăn trở về điều này.

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến
Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm

Sáng 19/7, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị họp bàn về đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (TCTHKVN) mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm
Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

Lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, nét cổ kính, trầm mặc của đền đài, cung điện, di tích, kiến trúc..., Huế đang là điểm đến được các nhà làm phim lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa.

Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa
Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Trong 2 ngày 16 - 17/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Hải Ninh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để trao đổi kinh nghiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số; phát triển du lịch, văn hoá; xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản Cố đô gắn với thúc đẩy các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, văn hóa, xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top