ClockThứ Bảy, 27/10/2018 14:20

Một thanh niên bỏng nặng khi đang đổ xăng

TTH.VN - Sáng 27/10, anh Võ Trọng Nghĩa (26 tuổi), trú xã Phú Thượng (Phú Vang) vẫn đang được được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nặng.

Cái chết đau lòng

Anh Võ Trọng Nghĩa bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế 

Theo gia đình nạn nhân, trước đó, tối 24/10, sau khi hết giờ làm, anh Nghĩa chạy xe máy từ TP. Huế về nơi ở là xã Phú Thượng.

Khi chạy xe đến đoạn đường Phạm Văn Đồng thì xe máy anh Nghĩa hết xăng, nên đã dừng xe bên đường mua xăng lẻ đựng trong chai nhựa bán ở vỉa hè để sử dụng.

Sau khi đổ xăng vào bình xăng xe máy và khóa cốp xe thì phát lửa, người anh Nghĩa bị cháy dẫn đến bỏng nặng. Nạn nhân được người dân nhanh chóng dập lửa và đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng 30% cơ thể.

Được biết, nhiều năm qua cha con anh Nghĩa phải ở trọ để làm thuê kiếm sống với thu nhập rất bấp bênh.

Hiện gia đình anh Nghĩa đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí nằm viện điều trị. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với ông Võ Trọng Nhân qua số điện thoại 0703071580.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top