ClockThứ Sáu, 22/12/2017 14:33

Ngôi nhà nhân ái

TTH - Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng (Phú Vang) được xem là một ngôi nhà nhân ái được thành lập vào tháng 6/2007.

Luôn đồng hành cùng nhà trườngĐẩy mạnh xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài TP. HuếTrao 700 suất học bổng và phần thưởng khuyến học khuyến tàiVận động gần 12 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến họcHỗ trợ, phát huy mọi khả năng của Hội Khuyến họcKhuyến học Thừa Thiên Huế và những dấu ấn trong năm 2016

Đây là nơi thường xuyên cưu mang 40 cháu mồ côi,  hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Các em được nuôi dạy và cắp sách đến trường từ lớp 6 cho đến lớp 12. Nhà bảo trợ được hình thành từ sự đóng góp của gia đình GS. TS. Nguyễn Đình Thông, cựu học sinh Quốc Học, sinh sống tại Úc. Đã 10 năm nay, gia đình GS. Thông đều đặn đóng góp bình quân mỗi năm 24.000 USD và cùng với nguồn đóng góp thường xuyên của câu lạc bộ cựu nữ sinh Đồng Khánh, một số nhà hảo tâm góp phần bảo đảm cho hoạt động của Nhà bảo trợ.

Dưới sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng được điều hành bởi một Ban Giám đốc nhiệt tình, có kinh nghiệm và uy tín mà đứng đầu là Bác sĩ Phạm Thị Xuân Quế, một người được biết đến rộng rãi cả trong chuyên môn và trong các hoạt động xã hội. Học sinh được nhận vào học tại Nhà bảo trợ phải là người có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên và xuất thân từ gia đình nghèo, có nhiều khó khăn, có nguy cơ không thể đến trường hoặc bỏ học giữa chừng. 

Được đùm bọc trong vòng tay nhân ái ở Nhà Bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng, các cháu đều chăm ngoan. Ngoài việc tự thân chăm chỉ học hành và rèn luyện về các mặt; tuân thủ nội quy của trường học và của Nhà Bảo trợ, các cháu luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày; có ý thức bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt cộng đồng. Chính sức mạnh của tinh thần nhân ái là bệ đỡ giúp Nhà bảo trợ duy trì và phát triển các hoạt động, giúp các cháu không ngừng vươn lên về mọi mặt.

Những con số thống kê thật đáng tự hào. Từ chỗ có đến 30/40 học sinh là các thành viên của Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng xếp loại trung bình và yếu kém trong năm học 2007 - 2008 đến các năm học từ 2013 -2015 trở đi đã có đến 100% xếp loại học tiên tiến và học sinh giỏi. Thành tích của các cháu còn được tô điểm bởi nét son là 23 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì và 11 giải ba. Nổi bật là gương mặt Đỗ Như Thuần, đỗ thủ khoa Đại học Y khoa Huế với 29 điểm (năm học 2014 -2015). Ngoài ra, còn phải kể đến Võ Trần Lê Trang (đỗ vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Cường, Hoàng Trọng Hoàng thi đỗ ngành Y đa khoa, Đại học Y dược Huế…

Sự đóng góp của gia đình GS. TS. Nguyễn Đình Thông với các thành viên vốn đi lên từ gian khó, luôn quan tâm đến những đồng bào có hoàn cảnh không may cùng với nhiều tấm lòng hảo tâm khác đã góp phần vào sự hình thành và phát triển của Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng. Mặt khác, chính tinh thần lao động không mệt mỏi của Ban Giám đốc “không lương”, đã góp phần giúp các cháu có hoàn cảnh không may mắn vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học Phú Thượng, vì thế, xứng đáng là một nhà nhân ái, cần được khuyến khích nhân rộng mô hình.

An Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top