ClockThứ Sáu, 26/07/2019 20:14

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

TTH.VN - Ngày 26/7, Công an tỉnh và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Vang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như bàn giao nhà Đại đoàn kết, thăm và tặng quà các gia đình chính sách...

Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹHội Cựu chiến binh tỉnh khởi công xây dựng 2 nhà đồng đội“Thắp lửa truyền thống – sáng mãi niềm tin”

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn thăm hỏi các gia đình khi đến thăm

UVTV Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế và khu Di tích lịch sử Chín hầm. Sau lễ dâng hương, Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đình Bảy ở xã Phú Thượng và gia đình Anh hùng liệt sĩ Trần Xuân Miễn ở xã Vinh An (Phú Vang). Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi gặp mặt thương bệnh binh, thân nhân của các thương binh, liệt sĩ của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh.

Trước đó, Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã dự và cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa do Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí cho gia đình mẹ Nguyễn Thị Đậu ở xã Dương Hòa (TX. Hương Trà) là thân nhân Liệt sĩ Lê Minh Nghỉ  - Nguyên Thượng sĩ Công an hy sinh năm 1967...

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách

*Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Vang khởi công 2 ngôi nhà đại đoàn kết ở xã Phú Thượng, thị trấn Thuận An và tiến hành bàn giao 3 nhà đại đoàn kết ở xã Phú Diên với trị giá 30 triệu đồng/ căn nhà. Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện chính sách, có công với cách mạng. Dịp này, huyện còn phối hợp với Công ty may Sơn Hà trao 100 suất quà, trị giá hơn 15 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Phú Lương, Vinh Thái và thị trấn Phú Đa.

Đây là hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhằm thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của UBMTTQVN huyện Phú Vang nói riêng, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện nói chung đối với sự hy sinh xương máu của các thương binh, bệnh binh, các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình liệt sỹ trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Tin, ảnh:  Anh Phong Quỳnh Anh

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top