ClockThứ Hai, 15/01/2018 13:31

Phát triển thương mại, dịch vụ thành ngành mũi nhọn

TTH - Kêu gọi đầu tư các điểm du lịch, tham quan vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng hàng lưu niệm và phát triển các khu phố ẩm thực là những mục tiêu của UBND TP. Huế trong năm 2018 nhằm đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng nguồn thu và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.

Thương mại toàn cầu "phục hồi mạnh" trong nửa đầu năm 2017ASEAN đứng trước sự bùng nổ thương mại điện tửTăng trưởng thương mại toàn cầu có khả năng đạt 2,4% trong năm 2017

Phố đi bộ Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An, TP. Huế trở thành điểm đến hấp dẫn thú vị với du khách trong và ngoài nước từ nhiều tháng trở lại đây. Ảnh: P. Thành

Nâng cao chất lượng

Tháng 3/2018, người dân Huế và khách du lịch sẽ được tham quan, mua sắm và thưởng thức các dịch vụ chất lượng cao khi Tập đoàn Vingroup đưa vào hoạt động Tổ hợp Trung tâm Thương mại Vincom và khách sạn 5 sao Hùng Vương tại khu đất “vàng” ngã sáu Hùng Vương-Đống Đa-Hà Nội. Với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, công trình được xây dựng trên diện tích 4.500m², bao gồm khu trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao cùng hệ thống các phòng tập gym, spa, bể bơi hiện đại.

Năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 27 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016, hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ dần hoàn thiện và phát triển với hàng chục trung tâm mua sắm, siêu thị, siêu thị mini, chợ truyền thống quy mô lớn, hàng hóa đa dạng. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, nhiều làng nghề truyền thống mở rộng quy mô như kim hoàn, đúc đồng, thêu, tre mỹ nghệ.

Hoạt động du lịch trong năm 2017 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng lượt khách đến Huế đạt trên 23 ngàn lượt, doanh thu du lịch đạt 2.300 tỷ đồng. Đề án “Thí điểm tổ chức tuyến phố đi bộ tại các tuyến đường Phạm Ngũ Lão- Chu Văn An- Võ Thị Sáu” hoạt động từ tháng 9/2017 đã phát huy giá trị khi thu hút nhiều du khách tham quan và tham gia vào các hoạt động như viết thư pháp, nhân tượng, biểu diễn múa rối trên cạn.

Trưởng phòng Kinh tế TP. Huế- ông Đồng Sỹ Toàn đánh giá, tuyến phố đi bộ ra đời không chỉ tạo thêm địa điểm vui chơi giải trí cho người dân mà còn tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm thành phố, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho Nhà nước và bản thân các cơ sở kinh doanh. Hiện, đã có 170 trường hợp đăng ký nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh, trong đó đã có 136 trường hợp sử dụng vỉa hè để bán hàng và kinh doanh dịch vụ.

Kết nối cung cầu tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ là một trong những nhiệm vụ được UBND TP. Huế tập trung trong năm 2018

Xã hội hóa, kêu gọi đầu tư

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành nhận định, tốc độ phát triển kinh tế năm 2017 nói chung, lĩnh vực thương mại, dịch vụ nói riêng tuy ổn định nhưng chưa bứt phá; tính liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp (DN) còn hạn chế, công tác xã hội hóa (XHH) đầu tư các dịch vụ trên địa bàn chưa nhiều. Năm 2018, thành phố tiếp tục triển khai một số dự án (DA) hạ tầng quy hoạch hỗ trợ phát triển du lịch- dịch vụ, như hoàn thành lập quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương; mở rộng không gian đường đi bộ, phố đi bộ; các công viên hai bờ sông Hương; DA không gian sách trên đường Hai Bà Trưng.

“Năm 2018 thành phố tập trung triển khai các DA trọng điểm về du lịch, dịch vụ, trong đó chú trọng XHH đầu tư trung tâm làng nghề đúc đồng Huế thành điểm thu hút khách du lịch, hoàn thiện không gian văn hóa nghệ thuật trên trục đường Lê Lợi để triển khai hiệu quả các thiết chế bảo tàng phục vụ khách du lịch và người dân, đồng thời khai thác các DA du lịch sinh thái đã có, tạo cơ chế chính sách kêu gọi DN vào đầu tư các khu du lịch- dịch vụ- giải trí Cồn Hến, Thủy Biều, Thủy Xuân, xây dựng công trình chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ có tầm vóc quốc tế tại Huế”, ông Thành nhấn mạnh.

Sau khi UBND tỉnh và TP. Huế chấp thuận chủ trương đầu tư, tháng 8/2017, Công ty CP Đầu tư Sunrise khởi công xây dựng Khu văn hóa đa năng công viên Kim Đồng, đây là một trong những DA quy mô lớn do DN bỏ vốn đầu tư, mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn TP. Huế. Khu văn hóa đa năng gồm khu vui chơi giải trí công nghệ cao kết hợp bãi đỗ xe, địa điểm tổ chức nhiều loại hình văn hóa thể thao, thương mại, du lịch với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Dự kiến sau 2,5 năm xây dựng, công trình sẽ đưa vào hoạt động.

Theo thiết kế, DA sẽ xây dựng khu vui chơi giải trí với sức chứa khoảng 1.000 người, khu tầng hầm bãi đỗ xe với sức chứa 146 xe hơi và 345 xe máy.

Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sunrise Trần Đức Minh kỳ vọng công trình hoàn thành sẽ tạo được điểm nhấn về kiến trúc, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực trung tâm TP. Huế, đặc biệt là giải quyết vấn đề giao thông tĩnh cho khu vực xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế.

“Với sự hỗ trợ từ các ban ngành chức năng, vị trí khu đất đẹp và thông thoáng nên DN đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đưa công trình vào hoạt động theo đúng thời gian cam kết”, ông Minh khẳng định.

Để xứng tầm là đô thị trung tâm, UBND TP. Huế đang xây dựng đề án phát triển thương mại thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; nghiên cứu và triển khai thí điểm một số tuyến phố văn minh thương mại như Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Hùng Vương, Bến Nghé; đẩy mạnh giao thương, kết nối cung cầu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và đặc sản Huế, tạo cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top