ClockThứ Hai, 24/03/2014 20:48

Ra mắt phần mềm ứng dụng Festival Huế 2014 trên thiết bị di động

TTH - Được sự hỗ trợ của Microsoft và Nokia, sáng 24/3, Ban tổ chức Festival Huế phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế xây dựng chương trình phần mềm ứng dụng Festival Huế 2014 trên thiết bị di động, giúp khách du lịch và người dân dễ dàng tra cứu về Festival Huế 2014 ở mọi lúc, mọi nơi.

 

Ứng dụng di động Festival Huế 2014 là công cụ tra cứu nội dung bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh, có dung lượng gọn nhẹ, dễ sử dụng và tiện lợi. Ứng dụng đã sẵn sàng cho người dùng tải miễn phí trên website chính thức của Ban tổ chức www.huefestival.com và cửa hàng ứng dụng của Window Phone. Song song đó, các đơn vị còn tiếp tục phát triển ứng dụng này trên nền tảng iOS và Android để tương thích với mọi loại thiết bị di động của khán giả.
Thanh Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Return to top