ClockThứ Sáu, 23/09/2016 21:29

Singapore dẫn đầu danh sách các quốc gia đạt chuẩn y tế & điều kiện sống

TTH - Theo Bloomberg, cùng với Iceland và Thụy Điển, Singapore chia sẻ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng 188 quốc gia đạt chuẩn về y tế và điều kiện sống của LHQ vừa được công bố trên tạp chí y học Lancet tuần này.

Singapore đạt chuẩn về y tế và điều kiện sống của LHQ. Ảnh: Economywatch

Sử dụng các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ như các chỉ số về nước sạch, giáo dục, hay bất bình đẳng xã hội..., hơn 1.870 nhà nghiên cứu đã biên soạn dữ liệu dựa trên 33 tiêu chí khác nhau để đưa ra kết quả. Theo đó, Singapore và Thuỵ Điển cùng đạt 85,3 điểm theo các chỉ số trong các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), và xấp xỉ gần bằng Ireland (85,5), trong khi chỉ số trung bình trên toàn thế giới là 59,3 SDG.

Báo cáo mới nhất này cũng cho thấy sự thiếu sót lớn trong những nỗ lực phát triển trên toàn thế giới, khi nhiều nước đang phải tiếp tục vật lộn với các vấn đề của bệnh béo phì, HIV, tự tử, rượu và chất lượng không khí.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Bloomberg & Straitstimes)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top