ClockThứ Sáu, 28/09/2018 06:14

Singapore: Lượng khách du lịch tăng mạnh trong nửa đầu năm

TTH.VN - Khoảng 9,2 triệu khách du lịch đã đến thăm Singapore từ tháng 1-6 năm nay, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tờ Straits Times ngày 28/9 đưa tin.

15 triệu USD Singapore chi cho thượng đỉnh Trump - Kim là đáng giáThắt chặt an ninh “khu vực sự kiện đặc biệt” diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - TriềuVườn thú Quốc gia Singapore mở tour đi bộ đêmSingapore Airlines là hãng hàng không tốt nhất thế giớiTrung Quốc đứng đầu về lượng khách du lịch đến Singapore

Lượng khách du lịch đến Singapore trong 6 tháng đầu năm nay tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Straits Times

Trong đó, mức tăng cao nhất được báo cáo trong tháng 6, khi Singapore tổ chức cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cụ thể, theo số liệu của Hội đồng Du lịch Singapore (STB), 1,54 triệu du khách đã đến Singapore vào thời gian này, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng cao cấp Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, ông Chee Hong Tat cho hay, sự tăng trưởng của du khách trong nửa đầu năm nay là một "khởi đầu đầy hứa hẹn".

Trong một động thái liên quan, ông Kevin Wee, giảng viên cao cấp của chương trình quản lý du lịch và khách sạn của Đại học Bách khoa Nanyang nhận định, hội nghị thượng đỉnh nói trên có thể sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, đưa hàng ngàn phương tiện truyền thông nước ngoài và tạo điểm nhấn đối với Singapore như một điểm đến.

Tuy nhiên, các yếu tố lớn hơn cho sự "tăng trưởng mạnh mẽ" này là nền kinh tế hoạt động tốt ở những thị trường nguồn như Ấn Độ, cùng những nỗ lực tiếp thị lâu dài của STB, ông Kevin Wee nói thêm.

Phát biểu tại một sự kiện ở khách sạn Mandarin Orchard, ông Chee Hong Tat cho biết, ngành công nghiệp khách sạn, bao gồm khoảng 420 cơ sở và 33.000 người lao động đang được đặt ở vị trí tốt để hưởng lợi từ một ngành du lịch mạnh mẽ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

TIN MỚI

Return to top