ClockChủ Nhật, 19/04/2015 18:12

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại Huế

TTH - Sáng 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Thuận Hóa và Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ II tại Huế với hoạt động: Giới thiệu, trưng bày trên 100 đầu sách của các NXB, giao lưu về văn hóa đọc giữa các diễn giả với gần 200 sinh viên.

TS Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Huế trao đổi nhiều thông tin lý thú, góc nhìn và cảm nhận của mình về Ngày Sách, về văn hóa đọc ở Huế và công việc của người làm nghiên cứu nghệ thuật.

Ngày nay, với số lượng tác phẩm phong phú, được tiếp cận bằng nhiều nguồn, nhiều cách, nhiều phương tiện khác nhau, nên người đọc phải có phương pháp đọc phù hợp. “Tôi mong các bạn có nhiều đam mê với sách và việc đọc sách, xem đó là thói quen mình phải tập hàng ngày, để chắt lọc ra những cái cần thiết cho bản thân”, TS Trần Đình Hằng nhấn mạnh.
Dịp này, TS Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc NXB Thuận Hóa giới thiệu về những bộ sách quý do NXB Thuận Hóa phát hành, như: Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ (15 tập); Đại Nam nhất thống chí; Đại Nam liệt truyện; Những người bạn Cố đô Huế (30 tập); Phan Bội Châu toàn tập (10 tập)... cùng nhiều bộ sách giá trị khác được NXB đầu tư tâm sức, tình cảm trong số gần 7.000 đầu sách mà đơn vị XB trong gần 35 năm qua.
NXB Thuận Hóa và TS Trần Đình Hằng đã trao tặng một số sách cho thư viện Trường CĐSP.
Liên Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top