ClockThứ Năm, 28/02/2019 15:10

Tổng thống Mỹ hoan nghênh Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác thương mại

TTH.VN - Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng với việc các hãng hàng không Việt Nam đồng ý mua máy bay, động cơ và dịch vụ từ các công ty Mỹ.

Bên lề Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Những sắc màu thú vị ở Hà NộiThế giới đánh giá cao Việt Nam qua việc tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-TriềuMỹ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại. Ảnh: AFP

Trước đó vào ngày 27/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại giữa các hãng hàng không hàng đầu Việt Nam và các công ty Mỹ. Những thỏa thuận mới cam kết quan hệ đối tác kinh tế sâu sắc giữa Mỹ và Việt Nam trong tương lai.

Các thỏa thuận này có giá trị hơn 21 tỷ USD, theo trang web chính thức của Nhà Trắng. Trong đó, hãng hàng không VietJet sẽ mua 100 máy bay Boeing MAX 737 và 215 động cơ LEAP do General Electric phát triển, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ mua 10 máy bay Boeing 787-9, hãng hàng không Vietnam Airlines cam kết hợp tác trong các hệ thống đặt chỗ và các dịch vụ khác từ Công ty Sabre.

Đáng chú ý, những giao dịch này sẽ hỗ trợ hơn 83.000 việc làm ở Mỹ, đồng thời cải thiện sự an toàn và độ tin cậy cho hành khách Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, trong số các cam kết khác, cả hai bên cam kết sẽ cùng nhau thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Việt Nam cam kết giảm các rào cản thương mại đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Qua đó, nông dân Mỹ sẽ có một thị trường rộng lớn. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thực hiện các hành động mạnh mẽ để thực thi thương mại tự do, công bằng và có đi có lại cho Mỹ, cũng như đàm phán các thỏa thuận tốt hơn cho người dân Mỹ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse & Whitehouse.gov)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

TIN MỚI

Return to top