ClockThứ Tư, 25/04/2018 10:38

Xoá nhiều điểm đánh bạc ở TP. Huế

TTH.VN - Sáng 25/4, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị liên tục ra quân truy quét các tụ điểm đánh bạc, bắt, xử lý nhiều đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ tang vật hàng chục triệu đồng.

Phá chuyên án đánh bạc qua mạng internet với tang số gần 7 tỷ đồngĐường dây đánh bạc cho thấy tình trạng “khép kín” trong cơ quan chống tội phạm mạngBắt thêm hai bị can trong vụ tổ chức đánh bạc gần 100 tỷ đồngCông an Hương Trà bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế phát hiện tại địa chỉ 4/4 kiệt 98 đường Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc có nhiều đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết Sang (SN 1985), trú tại phường Phú Thuận sử dụng máy tính xách tay nối mạng internet để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại trang web: LVS788.COM.

Các con đề bị Công an TP. Huế bắt quả tang 

Thời điểm lực lượng công an ập vào, có hơn 10 người đang theo dõi canh bạc và có 142 lượt giao dịch đánh bạc với số tiền 83 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP. Huế triệt xóa 6 điểm ghi số đề tại phường Phú Hòa; 1 điểm ghi tỷ số và độ kèo bóng đá tại phường An Đông. Tang vật thu giữ gồm nhiều tịch ghi số, tỷ số, độ kèo và gần 12 triệu đồng.

Số tang vật đánh bạc tài nhà đối tượng Sang 

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ra quân tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, nhất là triệt phá các tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhằm đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.

                                                                     Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” ở trụ sở dân phòng thông qua hình thức cá độ đối với Phạm Hồng Huế (SN 1971), Bùi Ngọc Dũng (SN 1986, cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế).

“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc
Đấu tranh với nạn cờ bạc

Càng đến gần tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (TCĐB và ĐB) có dấu hiệu tăng. Trước thực trạng này, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đấu tranh với nạn cờ bạc

TIN MỚI

Return to top