ClockThứ Bảy, 13/01/2024 14:10

Đấu tranh với nạn cờ bạc

TTH - Càng đến gần tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (TCĐB và ĐB) có dấu hiệu tăng. Trước thực trạng này, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đề phòng trộm cắp xe máy

Lực lượng công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc hơn 176 tỷ đồng 

Gần đây, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi TCĐB và ĐB bằng những hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, với tang số lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng có hành vi TCĐB và ĐB dưới hình thức ghi lô đề với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, tại địa chỉ 199, đường Phạm Văn Đồng (TP. Huế), lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Huế tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng này. Công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987).

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, sử dụng phần mềm zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề và trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản zalo. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số, đối tượng Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua zalo sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyền tiền qua tài khoản ngân hàng.

Điều tra ban đầu lực lượng nghiệp vụ xác định, trong ngày 26/12/2023, nhóm đối tuợng trên nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua zalo của 39 đối tượng, tang số tạm tính bằng hình thức phơi lô đề là 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, số tiền đã tăng lên hơn 15 tỷ đồng.

Một đường dây 9 đối tượng TCĐB và ĐB cũng đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá, bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định, Hoàng Anh Luân (SN 1993), trú tại TX. Hương Trà là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Luân khai nhận, đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tỷ lệ 1 USD (tương ứng 13.000 đồng đến 50.000 đồng; tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ đồng). Sau đó, Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để TCĐB và ĐB cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD (tương đương hơn 176 tỷ đồng).

Từ các vụ việc liên quan đến TCĐB và ĐB mà lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, triệt phá cho thấy, đối tượng tham gia vào đường TCĐB và ĐB ngày càng trẻ và ngấm ngầm, len lỏi trong xã hội.

Pháp luật trừng trị, xử lý tội TCĐB và ĐB rất nghiêm khắc, nhưng máu đỏ đen trong các đối tượng khó bỏ. Bất chấp pháp luật, bất chấp hệ lụy, các đối tượng vẫn lao vào cờ bạc, cá độ đỏ đen.

Không ít người, không ít gia đình tan gia, bại sản vì có con cái, người thân dính vào nạn cờ bạc, đỏ đen, cá độ. Nhiều bài học đau lòng trong thực tế cũng đã xảy ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Càng đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh càng tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, tuyến, địa bàn, để loại đối tượng ngay từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xung trong Nhân dân, nhất là các đối tượng TCĐB và ĐB dưới mọi hình thức.

Cuộc chiến với nạn TCĐB và ĐB vẫn còn tiếp diễn. Bám sát cơ sở, dựa vào Nhân dân để đánh án vẫn là một trong những giải pháp mà lực lượng công an hướng đến, quyết không để các đối tượng TCĐB và ĐB tiếp tục lộng hành, bất chấp pháp luật.

Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc” ở trụ sở dân phòng thông qua hình thức cá độ đối với Phạm Hồng Huế (SN 1971), Bùi Ngọc Dũng (SN 1986, cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế).

“Mượn” trụ sở dân phòng để… tổ chức đánh bạc

TIN MỚI

Return to top