ClockThứ Hai, 08/08/2016 19:13

116 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo

TTH - Chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2016.

Lớp học kéo dài từ ngày 8 đến 12/8, 116 học viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo các huyện, thị, TP. Huế; đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo, giảng viên giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cán bộ phụ trách công tác Đảng ở các đảng bộ cơ sở được bồi dưỡng 6 chuyên đề chính có liên quan đến công tác tuyên giáo của Đảng. Đó là, khái quát tình hình biển Đông và chủ trương của Việt Nam; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội; tham mưu, định hướng chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ; một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại theo “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”; phương pháp, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, quy trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế

Với các chương trình trợ giúp sinh kế được đẩy mạnh, thực hiện một cách có hiệu quả, Hội Người Khuyết tật – Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi (NKT – Bảo trợ NKT&TMC) tỉnh đã góp phần giúp nhiều người yếu thế có thêm động lực để vươn lên, ổn định đời sống.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế
Return to top