ClockChủ Nhật, 25/02/2018 07:37

Ấn Độ: Đâm xe vào trường học, 29 người thương vong

TTH.VN - Đã có ít nhất 9 học sinh thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương sau khi một chiếc xe khách chạy quá tốc độ đã đâm vào khu vực phía ngoài một trường trung học ở bang Bihar (Ấn Độ).

Tai nạn xe buýt 2 tầng kinh hoàng tại Hong Kong, 18 người thiệt mạngMỹ: Tàu hỏa chở 100 nghị sĩ Mỹ đâm vào xe tảiRơi máy bay ở Costa Rica, không một ai sống sótNga: xe buýt lao vào đường hầm dành cho người đi bộ, 5 người thiệt mạng

Chiếc xe bị lật úp sau khi xảy ra va chạm. Ảnh: Press TV

Giới chức nước này cho biết, vụ tai nạn vừa xảy ra vào ngày 24/2 tại huyện Muzaffarpur, cách thủ phủ Patna chưa đầy 70km.

Trước tấm thảm kịch kinh hoàng, nhiều nhân chứng cho biết chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại khi đâm vào các em học sinh. Sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát đang tích cực triển khai kế hoạch tìm kiếm, trong khi lực lượng chức năng cũng nhanh chóng được điều động để giải cứu người bị nạn.

Ấn Độ là một trong số các quốc gia có những cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Theo thống kê, mỗi năm nước này chứng kiến hơn 150.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, trong đó các nguyên nhân chính bao gồm: điều kiện mặt đường quá xấu, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và lái xe thiếu cẩn trọng.

Đan Lê (Lược dịch từ Straitstimes News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top