ClockThứ Ba, 07/08/2018 08:28

ASEAN cần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên

TTH.VN - Bộ trưởng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ tối quan trọng, nhất là trong vấn đề hỗ trợ sự phát triển toàn diện của các thành viên mới gia nhập hiệp hội để tiến đến bắt kịp với đà tăng trưởng của các nước lâu năm, từ đó dễ dàng đạt được mục tiêu tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác Đối thoạiHội nghị AMM 51: Nga và Iran thảo luận tình hình Syria và JCPOAKhai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 tại Singapore

ASEAN cần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên. Ảnh: Customs News

Phát biểu tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) tổ chức tại Singapore, đại diện chính phủ Lào – Bộ trưởng Saleumxay Kommasith khẳng định các nước trong khu vực cần tăng cường năng lực của các thành viên thông qua việc đẩy mạnh các kế hoạch phát triển khu vực để thu hẹp khoảng cách phát triển.

Vị bộ trưởng nhấn mạnh, các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau là nhiệm vụ tối quan trọng, nhất là trong vấn đề hỗ trợ sự phát triển toàn diện của các thành viên mới gia nhập hiệp hội để tiến đến bắt kịp với đà tăng trưởng của các nước lâu năm, từ đó dễ dàng đạt được mục tiêu tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.

Được biết, tại cuộc họp, bộ trưởng các nước đã tập trung thảo luận về việc duy trì chuỗi nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng một khu vực có khả năng phục hồi và đổi mới cao, đồng thời cũng tiến hành xem xét quá trình thúc đẩy cộng đồng ASEAN thông qua công tác triển khai các hoạt động hợp tác bao gồm: thực hiện các ưu tiên đối với Singapore trên cương vị là chủ tịch ASEAN, nhất là xây dựng mạng lưới các thành phố phát triển, cùng lúc bổ sung, lồng ghép nội dung của tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hiệp Quốc.

Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo cũng bàn luận về tương lai hợp tác và tiến bộ của ASEAN trong công tác bảo vệ nhân quyền dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền ASEAN. Các mối quan tâm chung như khủng bố, buôn bán ma túy trái phép, thảm họa thiên nhiên và tình hình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên... cũng được nêu ra trong hội nghị lần này.

Đáp lại những khuyến nghị từ phía chính phủ Lào, bộ trưởng các nước cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nước bạn sau trận lũ lụt lịch sử ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu. Dịp này, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng đã cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các nước thành viên ASEAN, các tổ chức trong khu vực cũng như quốc tế đã thực hiện nhiều gói viện trợ cho chính phủ Lào và người dân – nhất là người dân chịu nhiều thiệt hại sau thảm họa.

Đan Lê (Lược dịch từ Business Inquirer)

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Return to top