ClockThứ Sáu, 12/08/2016 09:12

Cuối tuần Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to, nguy cơ ngập úng đô thị

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hai ngày cuối tuần (13 - 14/8), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nguy cơ xuất hiện ngập úng tại các đô thị lớn, các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương.

Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét và mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 - 2, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét; trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 6 mét và mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 1, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thứ 6 ngày 12/8, Các tỉnh Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31 - 34 độ C, phía Nam từ 34 - 36 độ C.

Từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời cũng chuyển nhiều mây, có lúc có mưa nên nhiệt độ ở nhiều nơi đều giảm. Các thành phố như Phan Thiết, Nha Trang, Đồng Hới, Huế chỉ ở mức 31-34 độ C. Riêng Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn 35 độ C, trời nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong thời kỳ chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam sẽ gây mưa lớn cho cả 2 khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở hầu khắp các khu vực không quá 31 độ C.

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Một cuộc đời ngừng lại, nhiều sự sống thắp lên

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (TTĐPGTQG) tổ chức họp báo thông tin “Điều phối đa tạng của bệnh nhân chết não từ bệnh viện tuyến tỉnh”. Đây là trường hợp mà 3 tạng hiến (tim, gan, thận) được ghép cho 3 bệnh nhân tại Huế ngày 2/4.

Một cuộc đời ngừng lại, nhiều sự sống thắp lên

TIN MỚI

Return to top