ClockThứ Năm, 14/02/2019 15:47

Đoàn công tác Hàn Quốc thăm và làm việc tại huyện Phong Điền

TTH.VN - Sáng 14/2 Đoàn công tác của quận UlJin, tỉnh Gyeongsang Buk, Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Phong Điền nhằm thúc đẩy sự giao lưu và hợp tác giữa hai huyện.

Hàn Quốc cạnh tranh quyền đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic mùa hè 2032Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực và bạch tuộc lớn nhất của Việt NamHàn Quốc nỗ lực thu hút các công ty công nghệ cao nước ngoài

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của quận UlJin, Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 bên thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu  thời gian qua. Ông Hùng giới thiệu một số nét tổng quan về tinh hình kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền; ngoài ra bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo quận UlJin đã hỗ trợ giúp đỡ cho làng Trạch Phổ, xã Phong Hòa trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo phong trào Saemaul của Hàn Quốc.

Ông Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tặng bức tranh thêu Đại Nội Huế cho Quận trưởng ông Jun Chan Ku

Thay mặt đoàn công tác, Quận trưởng quận UlJin - ông Jun Chan Kul cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo huyện Phong Điền trong thời gian đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Jun Chan Kul cho biết, quận UlJin có dân số 50.000 người, nông nghiệp chiếm 50%, quận phát triển mạnh về du lịch và điện nguyên tử; duy trì phát triển nông lâm ngư nghiệp. Trong thời gian tới quận UlJin sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên, qua đó góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống cho người dân huyện Phong Điền.

Dịp này, lãnh đạo các bên cũng đã trao, nhận quà lưu niệm và khẳng định tinh thần hợp tác phát triển bền chặt giữa hai bên.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top