ClockThứ Sáu, 09/08/2019 20:45

Đoàn kết là nhân tố chính cho sự thống nhất của ASEAN

TTH - Trong một tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2019), Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh rằng ASEAN đã khẳng định vai trò trung tâm của khối bằng cách thúc đẩy sự thống nhất giữa các quốc gia, thông qua tình đoàn kết, trang Antaranews đưa tin.

ASEAN kêu gọi hành động kịp thời để chống cháy rừng và ô nhiễm khói mù

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu trong lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN. Ảnh: Thai PBS News

"ASEAN phải đoàn kết. Sự thống nhất này có thể khiến ASEAN tồn tại được suốt 52 năm qua", Tổng thống Jokowi nêu rõ. Theo ông, các thành viên ASEAN nói riêng và khối ASEAN nói chung sẽ phải đối mặt với những thách thức khác nhau trong 5 thập kỷ tới, liên quan đến kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc... Trong bối cảnh đó, người dân cũng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vai trò và lợi ích của ASEAN trong đời sống xã hội hằng ngày.

"Do đó, ASEAN phải duy trì danh tiếng của khối. ASEAN phải phù hợp với sự phát triển và lợi ích của người dân ASEAN, phải hành động nhanh hơn để ứng phó với những thay đổi. ASEAN phải tiến nhanh và vững chắc", Tổng thống Jokowi nhấn mạnh, đồng thời cho rằng với một tương lai gần đầy thách thức, do chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và sự trì trệ có thể thấy trước của nền kinh tế toàn cầu, ASEAN phải hành động theo tinh thần đoàn kết hơn bao giờ hết.

Cũng nhân dịp kỷ niệm của ASEAN, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã công nhận vai trò quan trọng của khối và nêu bật mối quan hệ mạnh mẽ của ASEAN với tổ chức đa phương LHQ.

“ASEAN đã giúp thiết lập một hình mẫu toàn cầu về hội nhập và hỗ trợ kinh tế khu vực hiệu quả cho hòa bình và an ninh quốc tế. Tôi tự hào về sự hợp tác mạnh mẽ giữa ASEAN và LHQ, và mong muốn tiếp tục công việc này, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng thư ký Guterres cho biết.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Antaranews & Plenglish)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top