Gần 10 năm nay, HTX Quảng Thọ II (Quảng Điền) đảm nhận khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại nông sản cho người dân địa phương, đặc biệt là rau má. Sau khi tham quan học tập mô hình tại Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh, với sản phẩm trà thô và trà túi lọc được người tiêu dùng ưa chuộng, HTX mạnh dạn lập đề án xin khuyến công hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị máy móc.
|
Sản phẩm trà rau má thô vừa ra đời đã được khách hàng đón nhận
|
Sau khi thẩm định đề án và khảo sát vùng nguyên liệu sản xuất trà cũng như nhu cầu thị trường, Sở Công thương phê duyệt đề án hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất trà rau má cho HTX Quảng Thọ II với tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng trên kinh phí đầu tư 235 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, HTX đầu tư hệ thống máy sấy rau tự động và máy hàn nhãn bao, bắt tay sản xuất trà, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Hiện, HTX sản xuất thành công 2 loại trà rau má là trà túi lọc và trà sấy khô cung ứng cho các tỉnh, TP trong cả nước, với nguồn cung ứng ban đầu chiếm từ 7-10 tấn trà thành phẩm/tháng.
Ông Nguyễn Lương Trí, Chủ nhiệm HTX Quảng Thọ II cho biết: “HTX triển khai sản xuất trà từ nguồn nguyên liệu rau má sẵn có, bước đầu mang lại hiệu quả cao với quy trình thu mua rau má sạch của người dân rồi đưa vào hệ thống rửa sấy tự động và sản xuất trà. Hiện, các sản phẩm trà HTX sản xuất tiêu thụ khá mạnh tại các siêu thị và chợ truyền thống trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm đã được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cấp phép sản xuất và lưu thông trên thị trường. Hiện, HTX đang dự trữ trên 3 tấn rau má khô để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.”
Sau khi các thiết bị máy móc sản xuất trà đưa về, niềm vui của hàng trăm nông dân được nhân lên. “Lâu nay mệ cắt rau xong rồi đem bán ở chợ nhưng đầu ra không ổn định. Từ ngày HTX sản xuất trà, rau má của mệ đem vào nhập ở đây nên không còn lo lắng về đầu ra, giá cả ổn định, yên tâm hơn trước”, mệ Trần Thị Biệt ở thôn Lão, xã Quảng Thọ cho hay.
Theo Ông Hoàng Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, lâu nay người dân huyện Quảng Điền nói chung và xã Quảng Thọ nói riêng có tiềm năng trồng rau má, song do chỉ tiêu thụ sản phẩm rau má tươi giá cả bấp bênh nên người dân chưa mạnh dạn mở rộng quy mô và huyện chưa nhân rộng mô hình để sản xuất đại trà. Mô hình sản xuất trà rau má do nguồn vốn khuyến công hỗ trợ một phần kinh phí góp phần tiêu thụ nguồn nông sản tại địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động”