ClockThứ Sáu, 08/07/2016 18:50

ILO: Cần kết hợp công nghệ với lực lượng lao động có tay nghề cao ở Đông Nam Á

TTH - Trong thời đại robot được đưa vào thực tế trong nhiều nhà sản xuất ở Đông Nam Á hiện nay, nơi mà các nước đã từng bước áp dụng quy trình tự động hóa để nâng cao chất lượng, tính đồng nhất và môi trường làm việc an toàn, thì cách để nâng cao năng suất là kết hợp với người lao động có tay nghề cao, chứ không phải là thay thế họ, một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ rõ.

Công nhân trong một xưởng may mặc ở Campuchia. Ảnh: WB

Theo kết quả nghiên cứu, “hơn 60% các doanh nghiệp được khảo sát cho thấy, các công nghệ tiên tiến là điểm cộng tích cực cho việc tăng doanh số, tăng năng suất lao động và cả việc làm cho người lao động có tay nghề cao”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong khi các doanh nghiệp trong khu vực đang ngày càng muốn tìm kiếm các công nhân có trình độ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thì những người trẻ tuổi - nhất là phụ nữ trẻ, lại không lựa chọn theo học các ngành này, khi chỉ có 17% học sinh nữ được khảo sát cho biết họ đang tham dự các khóa học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ UN & Southsouthnews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

TIN MỚI

Return to top