ClockThứ Năm, 13/07/2017 10:25

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa VII

TTH.VN - Sáng 13/7, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Ông Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, HĐND tỉnh và HĐND các cấp đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ để cụ thể hóa bằng nghị quyết HĐND tỉnh với những cơ chế, chính sách cụ thể, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, ngoài thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các nghị quyết xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung lớn và quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đời sống dân sinh như: Quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế; quy định định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018; quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng một số phí và lệ phí …

Đông đảo các đại biểu tham dự kỳ họp

Ông Lê Trường Lưu khẳng định, kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân tỉnh nhà.

Kinh tế- xã hội tăng trưởng khá

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo kinh tế- xã hội trước HĐND tỉnh

Báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, chúng ta triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đầu tư, phát triển gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,44%; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; nông nghiệp được mùa, năng suất lúa đông xuân đạt trên 62,4 tạ/ha; thu ngân sách đạt trên 3.308 tỷ đồng, tăng gần 15% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm xã hội ổn định, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Tuy vậy, chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: du lịch - dịch vụ tăng trưởng thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; số lượng ngày khách lưu trú không đạt như kỳ vọng. Công tác thu hút vốn đầu tư còn nhiều hạn chế; giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất chỉ đạt 45% dự toán. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản và các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự vào cuộc; thái độ làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt tình, thậm chí còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân…

“Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh đạt trên 8% đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải hết sức cố gắng và nỗ lực. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận thấu đáo các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, với mong muốn tỉnh chúng ta sẽ khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, năm bản lề của kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020”- Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Trong sáng 13/7, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận nhiều nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top