ClockThứ Tư, 20/03/2019 20:46

Khám phá di sản nước Pháp nhờ công nghệ

TTH.VN - Triển lãm ảnh thực tế tăng cường “Xúc cảm nước Pháp - Chuyến du hành sôi động”, một triển lãm đặc sắc về di sản văn hóa Pháp lần đầu tiên được tổ chức tại Viện Pháp tại Huế vào chiều 20/3.

Triển lãm trên 100 tác phẩm nhân ngày truyền thống nhiếp ảnhTriển lãm 22 bức tranh sơn mài mang chủ đề "Thời gian"

Tải ứng dụng về điện thoại hoặc ipad, người xem có thể khám phá di sản nước Pháp 

Triển lãm tập hợp 35 tác phẩm đặc sắc của 4 nhiếp ảnh gia trẻ tài năng: Ishola Akpo - người Benin, Edu Monteiro - người Brazil, David Schalliol - người Mỹ và Lourdes Segade - người Tây Ban Nha. Bốn nghệ sĩ đã chu du khắp một phần lãnh thổ nước Pháp trong suốt mùa hè năm 2017 để chụp ảnh 35 địa danh văn hóa nổi bật của Pháp.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Giám đốc Viện Pháp tại Huế giới thiệu: "Từ một triển lãm nhiếp ảnh về các di sản của Pháp, “Xúc cảm nước Pháp - Chuyến du hành sôi động” trở nên vô cùng sống động khi được kết hợp với công nghệ thực tế ảo tăng cường khiến khán giả tò mò, háo hức được khám phá các di sản phong phú và tuyệt vời của Pháp. Sức sống của văn hóa Pháp được phản ánh qua việc mở cửa nhiều bảo tàng, các chương trình cải tạo di tích hay sự ra đời của các lễ hội đặc sắc hàng năm. Sự năng động này đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch: số lượng du khách quốc tế quan tâm đến các hoạt động văn hóa của nước Pháp không ngừng tăng lên".

Triển lãm thu hút sự quan tâm của những vị khách quốc tế

Để mang lại sức sống cho những bức ảnh này, hai nghệ sĩ người Pháp, Julie Chheng và Thomas Pons bằng tài năng và trí sáng tạo độc đáo đã cùng nhau xây dựng một nhân vật hoạt hình tưởng tượng cho chuyến du hành mang tên “France Emotion”. Nhân vật tưởng tượng này sẽ di chuyển và biến hóa xuyên suốt 35 địa danh của nước Pháp nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường và một ứng dụng di động miễn phí, đơn giản và dễ tiếp cận”.

Triển lãm là một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, là sự đan xen giữa nhiếp ảnh và công nghệ kỹ thuật số, đưa khán giả vào một chuyến du hành khám phá sự phong phú của di sản Pháp”. Người xem tải ứng dụng miễn phí France Emotion hiện có sẵn trên App Store hoặc Google Play để khám phá sự thú vị của từng bức ảnh.

Triển lãm ra đời từ sự hợp tác giữa Atout France và Viện Pháp Paris. Sau khi được giới thiệu tại La Conciergerie (Trung tâm Di tích Quốc gia tại Paris), triển lãm đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới, như Tây Ban Nha, Brazil, Benin, Thái Lan và tiếp tục chuyến du hành đến nhiều quốc gia và lãnh thổ khác.

Triển lãm diễn ra đến ngày 19/4.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

TIN MỚI

Return to top