ClockThứ Hai, 16/01/2012 18:11

Lãnh đạo tỉnh tiếp các đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh

TTH - Ngày 16/1, các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông trong Ban TVTU và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa DCND Lào do ông Văn sả Lầu nhiada Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa DCND Lào tại TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế. 

Ông Văn sả Lầu nhiada bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh trong năm qua và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời mong rằng, trong năm mới, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào sẽ có những bước phát triển mới.

Ông Văn sả Lầu nhiada Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa DCND Lào tại TP Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái) tặng quà tết đến Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Tổng  lãnh sự Lào cũng như nhân dân Lào dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng. Trong năm mới 2012, Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường giao lưu văn hoá và dành nhiều quan tâm hỗ trợ trên các lĩnh vực cho các địa phương Lào, đặc biệt là các tỉnh Trung và Nam Lào. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Việt-Lào.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp các đoàn của Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng; Tòa Tổng Giám mục Huế; Thánh thất Cao Đài đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Đại diện các đoàn đến thăm đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh năm mới đạt nhiều thắng lợi, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2012, tạo thế và lực mới để đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...   

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn các đoàn đến thăm, chúc Tết; đồng thời, vui mừng thông báo một số kết quả nổi bật trên linh vực KT-XH, AN-QP của tỉnh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

* Sáng 16/1, tại phòng khách Quốc tế, các ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hòa, UVTVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp các đoàn khách quốc tế, trong tỉnh đến thăm chúc Tết UBND tỉnh nhân Tết Nhâm Thìn.

Ông Kham phieng Boulapha, UVTVTU, Trưởng ban Kiểm tra chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào), thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sê Kông đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân Thừa Thiên Huế đón Tết vui tươi, bước vào năm mới đạt nhiều kết quả như mong muốn. Ông Nguyễn Văn Cao đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cám ơn đến cán bộ và nhân dân tỉnh bạn đã đến thăm, cùng chung vui, chia sẻ với cán bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế trong những ngày đầu năm mới trong tình cảm đặc biệt hữu nghị Việt- Lào. Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Cao đã có lời mời chân thành đến lãnh đạo tỉnh Sê Kông tham dự Festival Huế 2012.

* Đoàn đại biểu Tòa Tổng giám mục Giáo phận Huế do Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể cùng các vị chức sắc, chức việc; ông Thái Danh Thanh, Chánh cai quản Họ đạo Cao Đài Thừa Thiên Huế cùng các vị chức sắc Họ đạo đã đến thăm, tặng quà chúc mừng năm mới UBND tỉnh. 

   Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Cao đã gửi lời cám ơn đoàn và gửi lời chúc mừng năm mới an lành đến toàn thể các vị linh mục, tu sỹ, giáo dân trong toàn tỉnh.

Thái Bình-Tâm Hành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Return to top