ClockChủ Nhật, 21/02/2016 10:03

Mất mùa tôm hùm giống

TTH.VN - Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cho biết, mặc dù đã bước vào vụ khai thác chính nhưng từ thời điểm ra Tết Nguyên đán đến nay, tôm hùm giống ngày một khan hiếm, khiến ngư dân mất một nguồn thu lớn.

Mùa khai thác tôm hùm ở Lộc Vĩnh từ tháng 10 đến hết tháng 3 (DL). Trước đây, bình quân vào vụ khai thác, mỗi hộ dân kiếm được từ 5-7 triệu đồng/ngày; cá biệt có hộ kiếm được 20-30 triệu đồng/ngày. Hàng năm, có khoảng 200 hộ dân các thôn Phú Hải, Bình An của xã Lộc Vĩnh tham gia khai thác bằng hình thức đặt đáy rớ ở các khu vực như núi Don, bãi Bàng, ngoài cảng Chân Mây.


Khai thác tôm hùm giống ở Lộc Vĩnh

Theo nhiều ngư dân, do năm nay không có lũ lụt nên tôm hùm xuất hiện muộn, ít hơn và bắt đầu từ thời điểm ra Tết Nguyên đán mới có. Hiện nay, mặc dù tôm hùm giống có giá khá cao, 270 nghìn đồng/con nhưng do khan hiếm nên chỉ vài chục hộ dân ở Lộc Vĩnh tham gia khai thác. Người dân bán tôm hùm giống cho các thương lái trên địa bàn thu gom rồi chuyển vào các tỉnh Nha Trang, Phú Yên…

Ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho hay: “Trước đây có hộ đánh bắt ngày được cả 100 con, giờ chỉ lèo tèo vài con. Là loài hải sản có giá trị kinh tế cao, năm nay mất mùa tôm hùm giống làm giảm nguồn thu khá lớn từ khai thác hải sản của ngư dân địa phương”.

Hà Nguyên 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
“Mạnh về biển, giàu từ biển”

Đó là mục tiêu được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh khi trao đổi về nỗ lực của tỉnh trong việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong thời gian tới; trong đó, chú trọng các dự án đầu tư vào hạ tầng cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan… nhằm phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Mạnh về biển, giàu từ biển”
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

TIN MỚI

Return to top