ClockThứ Hai, 27/03/2017 10:13

Nhật Bản điều tra vụ sát hại bé gái người Việt

Bé gái người Việt, người được tìm thấy tử vong gần một kênh thoát nước ở tỉnh Chiba ngày 26/3, dường như đã bị bóp cổ đến chết, cảnh sát Nhật Bản hôm nay cho biết, trong khi họ tiếp tục điều tra vụ án mạng.
Địa điểm nơi bé gái người Việt được phát hiện (Ảnh: Kyodo)

Địa điểm nơi bé gái người Việt được phát hiện. Ảnh: Kyodo

Kyodo ngày 27/3 dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay cảnh sát tin rằng bé gái người Việt, được xác định là Le Thi Nhat Linh, 9 tuổi, bị sát hại tại nơi khác và thi thể sau đó bị bỏ tại bãi cỏ nơi em được tìm thấy vào hôm qua vì không có dấu hiệu của một cuộc giằng co tại bãi cỏ.

Trước đó, báo chí Nhật Bản cho biết thi thể của bé gái được phát hiện vào sáng qua giờ địa phương trên một bãi cỏ gần kênh thoát nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo, trong tình trạng không mặc quần áo và không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào.

Một người đàn ông đi câu trên sông Tone đã phát hiện thi thể và báo cho giới chức địa phương.

Cảnh sát Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về cái cái chết của bé gái, mặc dù họ chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

Theo Japan Times, bé gái sống, tại thành phố Matsudo gần đó, đã không tới trường học vào sáng thứ sáu, và cảnh sát cho hay một số người tại Matsudo đã cho biết nhìn thấy một bé gái giống nạn nhân. Hiện trường nơi thi thể bé được tìm thấy cách trường của cô bé khoảng 10km.

Nạn nhân được miêu tả là cao 130cm và mặc quần hồng, áo khoác màu xám khi rời nhà vào khoảng 8 giờ sáng thứ Sáu để đến trường cùng chiếc ba lô màu đỏ. Trường cách nhà khoảng 10 phút đi bộ. Bố bé đã đề nghị cảnh sát trợ giúp tìm kiếm con ngay sau khi bé mất tích.

Cũng theo Japan Times, bé gái sống cùng bố mẹ và em trai. Mẹ và em trai đang ở Việt Nam khi cô bé mất tích. Gia đình gần đây đã chuyển từ Kawasaki tới Matsudo vào tháng 12/2015.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top