ClockChủ Nhật, 18/12/2016 15:17

Nhật Bản tiếp tục tiêu hủy 210.000 gia cầm để ngăn chặn cúm H5

TTH.VN - Nhật Bản tiếp tục tiêu hủy khoảng 210.000 con chim nông trại ở phía bắc Hokkaido nhằm kiểm soát đợt bùng phát của một chủng cúm gia cầm rất dễ lây lan, một quan chức cho biết ngày hôm nay (18/12).

Hàn Quốc ban hành cảnh báo cao nhất về dịch cúm gia cầmPhòng chống cúm gia cầm, Hàn Quốc tạm thời cấm vận chuyển gia cầmNhật Bản phát hiện ổ cúm gia cầm thứ ba trong vòng chưa đầy một tuầnNhật Bản tiêu huỷ hơn 330.000 gà vịt để phòng chống cúm gia cầmHàn Quốc ban hành lệnh cấm đi lại, vận chuyển đối với các trại gia cầm

Trước khi phát hiện cúm gia cầm ở phía bắc Hokkaido, thành phố Niigata và Aomori, đợt bùng phát cúm gia cầm mới đây nhất của Nhật Bản xuất hiện tại một trang trại hồi tháng 1/2015. Ảnh: AFP 

Đây là đợt tiêu hủy gia cầm khổng lồ thứ 5 trong mùa đông này tại Nhật Bản, với hàng trăm cán bộ không ngừng dốc lực để ngăn chặn sự lây lan của chủng H5 đã được phát hiện tại một số trang trại trên khắp đất nước.

Chỉ vài tuần trước đây, đợt bùng phát dẫn đến việc tiêu hủy 550.000 con gà ở thành phố Niigata và 23.000 con vịt ở Aomori, phía nam Hokkaido.

Các nhà chức trách cũng cấm việc vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm ở những khu vực gần các trang trại bị ảnh hưởng, trong khi tiến hành khử khuẩn các trục đường chính dẫn đến những khu vực này.

Tuy nhiên, tiến độ trong thời gian hiện nay đang rất chậm, khi chỉ có 32.310 con gà tại thị trấn Shimzu ở phía bắc Hokkaido được đưa đi tiêu hủy tối 17/12, các quan chức địa phương cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi tiếp tục tiêu hủy gà, nhưng công việc đang gặp khó khăn khi nhiệt độ không khí giảm xuống -20 độ C vào ban đêm. Ngoài ra, tuyết rơi cũng là một trở ngại khác", một quan chức nói với hãng tin AFP.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & World News Breaking)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (DCGC), ngày 23/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ DCGC. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất vi rút DCGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top