ClockThứ Năm, 04/05/2017 14:03

Nhật Bản trình làng tàu ngủ siêu sang

Công ty Đường sắt East Japan vừa đưa vào hoạt động chuyến tàu ngủ sang trọng mới cho chuyến du lịch kéo dài 4 ngày đến tỉnh Hokkaido và những khu vực khác tại miền Đông Bắc Nhật Bản.

Rực rỡ chuyến tàu năm mới nước NgaThái Lan chính thức mở dịch vụ bán vé tàu trực tuyến

Chiếc tàu có màu vàng sâm-panh tên Train Suite Shiki-shima, chở theo 33 hành khách khởi hành tại ga Ueno ở thủ đô Tokyo sáng 1/5.

Trước đó, giám đốc Công ty đường sắt East Japan Tetsuro Tomita và nhà thiết kế Ken Kiyoyuki Okuyama đã tham dự buổi lễ ăn mừng lần khởi hành đầu tiên. "Chúng tôi hi vọng sẽ tạo ra một lịch sử đường sắt mới và đem hơi thở của cuộc sống thổi vào các vùng nông thôn" - ông Tomita hào hứng nói.

Giá vé cho chuyến đi mới nhất dao động từ 740.000 yen (khoảng 6.600 USD) tới 950.000 yen cho 2 hành khách chung phòng. Theo ban quản lý chuyến tàu, đợt xổ số để đặt trước phòng lớn nhất vào ngày khai trương bị quá tải khi số người đăng ký nhiều gấp 76 lần nhu cầu.

Các chuyến tàu hoạt động từ giờ đến tháng 3/2018, trong đó có cả những chuyến ngắn ngày, cũng được đặt kín chỗ.

Ảnh: Kyodo

Những căn phòng cao cấp nhất trên tàu đều được trải chiếu truyền thống và có cả bồn tắm làm bằng gỗ hinoki để hành khách có thể trải nghiệm khoảng thời gian thư giãn thoải mái nhất. Ngoài ra, nhà hàng trên tàu sẽ phục vụ những món ăn được tuyển chọn kĩ càng từ những khu vực mà con tàu đi qua.

Hành khách sẽ dùng thức ăn bằng bộ dao nĩa bạc niken do Công ty Yamazaki Kinzoku Kogyo chế tác. Đây là công ty chuyên sản xuất các bộ dao nĩa sử dụng tại tiệc chiêu đãi của giải Nobel.

Những chiếc ghế sofa đặt tại sảnh khách đều được làm từ gỗ uốn với kỹ thuật sản xuất truyền thống trong khi thảm trải sàn thì đến từ Công ty Oriental Carpet Mills, vốn nổi tiếng với những tấm thảm dùng trong Cung điện Vatican và Nhà khách Quốc gia Kyoto.

Con tàu gồm 10 toa sẽ dừng tại ga Nikko để các hành khách có cơ hội tham quan đền Nikko Toshogu, một địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới ở tỉnh Tochigi, trước khi tiếp tục đến TP Hakodate và TP Noboribetsu ở cực Bắc tỉnh Hokkaido.

Nội thất sang trọng bên trong con tàu Shikishima. Ảnh: Nikkei

Khi đến nơi, các hành khách sẽ chia làm 2 nhóm: một nhóm lên tàu nghỉ dưỡng địa phương ở tỉnh Aomori trong khi nhóm còn lại đến tham quan làng cổ Sannai-Maruyama, nơi có các kiến trúc nhà có tuổi thọ từ 4.000 đến 5.500 năm trước. Sau đó, họ sẽ trở về tàu Shiki-shima để về ga Ueno hôm 4/5.

Trong khi những chuyến tàu ngủ đang dần biến mất khỏi Nhật Bản, những tàu du lịch sang trọng như chiếc Seven Stars thuộc Công ty đường sắt Kyushu đang bắt đầu trở nên phổ biến những năm gần đây.

Tháng 6 năm nay, Công ty đường sắt West Japan cũng sẽ trình làng tàu ngủ hạng sang riêng mang tên Twilight Express Mizukaze.

Theo Người lao động

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top