ClockThứ Năm, 18/04/2019 10:37

Pháp cấm sử dụng màu nhuộm thực phẩm từ năm 2020

TTH.VN - Sau nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ gia thực phẩm E171 có thể gây nên rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, chính phủ Pháp ngày 18/4 tuyên bố sẽ chính thức cấm sử dụng loại chất này từ năm 2020.

Ẩm thực Đông Nam Á là một mỏ vàngASEAN: Đầu tư vào công nghệ để bảo vệ nguồn cung thực phẩmÚc phát cảnh báo trứng nhiễm khuẩn salmonellaSingapore đầu tư hơn 700 triệu USD vào nghiên cứu thực phẩm, y học và công nghệ sốNhật Bản cho phép bán thực phẩm biến đổi gen

Màu nhuộm thực phẩm ảnh hưởng lớn đến sức khẻo người tiêu dùng. Ảnh: The Local France

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, một điều lệnh mới về đình chỉ vô thời hạn việc buôn bán các sản phẩm thực phẩm có chứa titanium dioxide đã được thông qua từ ngày 1/1 và dự kiến sẽ sớm được công bố và thi hành rộng rãi.

Được biết, phụ gia là hợp chất được sử dụng rộng rãi và thường xuyên nhất với mục đích làm trắng trong kẹo cao su, keo ngọt thông thường, sốt kem, kem phủ trên bánh... Tên gọi phổ biến là màu nhân tạo E171.

Hợp chất này thậm chí còn được dùng như một thành phần có trong kem chống nắng nhờ vào khả năng chống lại tia cực tím.

Mặc dù có nhiều chức năng, song giới chuyên môn cho rằng chất phụ gia này hoàn toàn không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Đồng thời chúng cũng không hỗ trợ kéo dài hạn sử dụng của thực phẩm. Mặt khác, màu nhuộm thực phẩm có thể gây ra nguy cơ lớn cho con người khi các phân tử cực nhỏ có thể xuyên qua bức tường bảo vệ của nội tạng như gan, phổi hoặc ruột.

Ngay từ năm 2018, Pháp đã có ý định ngưng bán và sản xuất các loại thực phẩm có chứa chất titanium dioxide này.

Sau khá nhiều nghiên cứu và khuyến nghị sử dụng “chất thay thế” khác, nhiều hãng sản xuất kẹo ngọt ở Pháp đã ngưng sử dụng màu nhuộm thực phẩm để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 17/3 tại thủ đô Paris, Hội nữ doanh nhân Việt cùng tiến tại Pháp (AEEV) đã tổ chức chương trình Gala & Awards 2024 nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam cho các hoạt động xã hội nói chung, cho hội AEEV nói riêng.

Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

TIN MỚI

Return to top