ClockThứ Hai, 03/10/2016 14:16

Pháp mở cửa trở lại nhà thờ từng bị nhóm khủng bố IS tấn công

Nhà thờ nhỏ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray gần thành phố Rouen miền Bắc nước Pháp, nơi Linh mục Jacques Hamel bị giết hại cách đây hơn 2 tháng, đã mở cửa trở lại vào ngày 2/10 trước sự chứng kiến của đông đảo tín đồ Thiên chúa giáo và cả tín đồ Hồi giáo.

IS chỉ đạo âm mưu tấn công ParisPháp phá hủy trung tâm chỉ huy của IS ở IraqSau khủng bố Paris, Nga - Pháp - Mỹ - Anh tăng dội bom IS

Nhà thờ nhỏ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray. (Nguồn: ouest-france.fr)

Sau cuộc tuần hành tại thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray, dòng người đã tập trung tại nhà thờ - nơi Linh mục Jacques Hamel, 85 tuổi, bị hai thủ phạm người Hồi giáo thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại ngày 26/7, để chứng kiến Tổng giám mục thành phố Rouen Dominique Lebrun làm phép "gột rửa" nhà thờ và chính thức mở cửa trở lại.

Tại buổi lễ, người đứng đầu thị trấn có 27.000 dân này, ông Hubert Wulfranc tuyên bố những kẻ cực đoan có thể giết hại được Linh mục Hamel nhưng chúng không giết chết đức tin nhà thờ. Ông cũng cho biết sẽ xây dựng một khu tưởng niệm Linh mục Hamel.

Ngày 26/7, hai thủ phạm 19 tuổi đã xông vào nhà thờ tại thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray bắt cóc con tin và sát hại Linh mục Jacques Hamel và làm một người đi lễ bị thương. Cả hai đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường. Đáng chú ý, thời điểm gây án một trong hai thủ phạm là Kermiche vẫn đang bị giới chức gắn chip theo dõi và trong thời gian quản thúc chờ xét xử về tội âm mưu trốn tới Syria gia nhập lực lượng thánh chiến. 

Đây là vụ tấn công đầu tiên của IS nhằm vào một nhà thờ tại châu Âu kể từ khi lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công của chúng tại Syria năm 2013. Khoảng 65% dân số Pháp theo Thiên Chúa giáo. Trong khi đó, tôn giáo lớn thứ hai tại đây là Hồi giáo với hơn 5 triệu tín đồ.

Vụ tấn công trên xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một đối tượng người Tunisia gốc Pháp lái xe tải đâm vào đám đông vừa xem trình diễn pháo hoa trong ngày Quốc khánh Pháp tại Nice đêm 14/7, khiến 86 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 17/3 tại thủ đô Paris, Hội nữ doanh nhân Việt cùng tiến tại Pháp (AEEV) đã tổ chức chương trình Gala & Awards 2024 nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam cho các hoạt động xã hội nói chung, cho hội AEEV nói riêng.

Ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tại Pháp

TIN MỚI

Return to top