ClockChủ Nhật, 27/01/2019 14:20

Phú Vang ra quân "Ngày Chủ nhật xanh"

TTH.VN - Sáng 27/1, UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ phát động Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề "Hãy hành động để Phú Vang xanh - sạch - sáng". Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia lễ phát động và ra quân làm vệ sinh môi trường.

Phát động Ngày Chủ nhật xanhMỗi cá nhân, tập thể một công trình, phần việc để Huế thêm xanh - sạch – sáng

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng" do UBND tỉnh phát động, Phú Vang tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn; kiến tạo hạ tầng, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, nạo vét kênh mương, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn; triển khai các hoạt động thực hiện ngày chủ nhật xanh, duy trì hàng tuần chương trình sáng chủ nhật "60 phút sạch nhà, đẹp ngõ"...

 
Nhặt rác, bao bì ni lông dọc tuyến Tỉnh lộ 10

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang kêu gọi, đề nghị toàn thể Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai từng phần việc cụ thể, thiết thực với phương châm "mỗi cá nhân, hộ gia đình một việc làm; mỗi tổ dân phó, mỗi thôn làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một công trình, phần việc để Phú Vang thêm xanh - sạch - sáng".

Buổi lễ đã ra mắt 20 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị - văn minh nông thôn; ký cam kết thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh” - “Hãy hành động để Phú Vang thêm xanh - sạch - sáng”.

Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn

Ngay sau lễ phát động, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, Nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến Tỉnh lộ 10, khu đô thị Mỹ Thượng và chặt cây mai dương tại hói Lại Thế (xã Phú Thượng), chấn chỉnh tháo gỡ, bóc tách nhãn quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, xóa các điểm đen về môi trường... Đây là chương trình hoạt động có ý nghĩa và kịp thời trong những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tin, ảnh: Hoài Thương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top