ClockThứ Tư, 14/11/2018 21:19

Singapore sử dụng robot kiểm soát an ninh tại hội nghị ASEAN

TTH - Để đảm bảo an ninh tại nơi diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33, Singapore vừa đưa vào sử dụng một robot tự động làm nhiệm vụ tuần tra khu vực Suntec City.

Tokyo đứng đầu danh sách các thành phố sáng tạo nhất thế giớiRobot trí tuệ nhân tạo đầu tiên được đưa vào vũ trụSingapore: Sử dụng robot thiên nga giám sát chất lượng nướcRobot thay y tá trong bệnh viện tại Nhật

Hình ảnh Robot tuần tra của Singapore. Ảnh: CNA

Robot sẽ chuyển động độc lập trên một đoạn đường đã được thiết lập trước và có khả năng phát hiện, tránh chướng ngại vật trên đường đi của mình, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) phát biểu trong thông cáo ngày 14/11 cho hay.

Ngoài việc được trang bị camera xoay 360o, robot cũng tích hợp hệ thống liên lạc nội bộ, có thể hoạt động như một nhân viên cảnh sát bình thường khi nhận lệnh từ chỉ huy.

Với những tính năng này, robot sẽ hỗ trợ công việc cho các sĩ quan mặt đất trong công tác tuần tra, phát hiện hành động đáng ngờ và báo hiệu cho cảnh sát. Nhờ đó, lực lượng cảnh sát có thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Đây là một phần của các thử nghiệm để khám phá và xác định tiềm năng ứng dụng của robot trong công tác tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng SPF.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

TIN MỚI

Return to top