ClockThứ Năm, 29/06/2017 14:06

Thu hút đầu tư cho du lịch

TTH - Xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, Hương Trà đã và đang thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.

Theo đánh giá của UBND thị xã Hương Trà, thời gian qua, hoạt động du lịch của Hương Trà tuy khởi sắc, nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng. Lý giải nguyên nhân, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà Nguyễn Văn Công cho rằng, do ngân sách hạn chế nên địa phương chưa bố trí được kinh phí quy hoạch các khu, điểm du lịch để thu hút đầu tư. Cùng với đó, hạ tầng thiết yếu các khu, điểm có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch còn yếu, nhất là giao thông, điện, nước. Thị xã cũng chưa mời gọi được nhà đầu tư tiềm năng, có năng lực để làm nòng cốt đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn và nhất là các dự án đã triển khai phần lớn chưa phát huy hiệu quả, các dự án đang triển khai chậm tiến độ đề ra.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, gần đây, Hương Trà đã có nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành du lịch không khói này. Theo đó, thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đây khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch và đều cho rằng, ngoài danh thắng, cảnh quan thiên nhiên Hương Trà là riêng có và đặc sắc không kém các địa phương khác; rất phù hợp để hình thành và phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

Hiện, các cụm, điểm, tuyến du lịch mang tính đột phá và khác biệt được thị xã tập trung đầu tư, thu hút đầu tư, gồm: Cụm du lịch tổng hợp biển - đầm phá (Hương Phong - Hải Dương); cụm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh (Hương Hồ - Hương Thọ); cụm du lịch sinh thái Bình Điền - Bình Thành - Hương Bình - Hồng Tiến và cụm du lịch tổng hợp vui chơi giải trí Tứ Hạ - Hương Xuân - Hương Chữ - Hương Vân, với các dự án: Khu dịch vụ du lịch tổng hợp biển Hải Dương; khu dịch vụ du lịch sinh thái đầm phá rú Chá - cồn Tè; khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên Thanh Phước - Hương Phong; khu dịch vụ du lịch Động Kiều (Hương Hồ); điểm du lịch lòng hồ thủy điện Bình Điền - Hương Điền; điểm dịch vụ du lịch hồ Thọ Sơn...

Để việc thu hút đầu tư được thuận lợi, hiệu quả, Hương Trà cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư. Từ đây, có nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu có sự quan tâm đặc biệt tới việc đầu tư, khai thác lĩnh vực du lịch trên địa bàn thị xã. Theo Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Xuân Ty, trước mắt, thị xã tổ chức các cuộc hội thảo, gặp gỡ các nhà đầu tư để giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, cơ hội phát triển các dự án du lịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến du khách. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự giác bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch.

“Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư (từ cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về quy hoạch - dữ liệu đến hướng dẫn, giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư lựa chọn). Chúng tôi cũng sẽ có cơ chế ưu đãi hỗ trợ, bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện bàn giao đất cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất và đảm bảo công tác an ninh chính trị trên địa bàn. Với những nhà đầu tư có tiềm năng, thị xã sẽ đề xuất với tỉnh có thể hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Ty thông tin.

Vi Quân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư hạ tầng cảng biển

Với lợi thế có hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng các dự án (DA) đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển - đầm phá.

Đầu tư hạ tầng cảng biển
Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”

Trước bối cảnh du lịch nội địa còn gặp nhiều thách thức, việc phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực. Để đạt được hiệu quả, Thừa Thiên Huế cũng cần triển khai nhiều giải pháp.

Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”
Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

Tờ Thailand Business News ngày hôm nay (7/5) cho hay, Thái Lan vừa chào đón hơn 12 triệu du khách chỉ trong vòng 4 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đất nước Thái Lan - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

TIN MỚI

Return to top