ClockThứ Năm, 21/09/2017 08:37

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính Hoa Kỳ

TTH.VN - Chiều 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Warburg Pincus đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tập đoàn đã đạt được nhiều thoả thuận hợp tác với Quỹ đầu tư VinaCapital về đầu tư tài chính vào thị trường Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư từ Hoa Kỳ hơn nữa, nhất là lĩnh vực đầu tư tài chính. Hiện nay là thời điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài làm đối tác chiến lược trong các doanh nghiệp cổ phần hoá của Việt Nam.

Việt Nam có nền kinh tế thị trường, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước và khu vực. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cải thiện liên tục và hấp dẫn. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thuận lợi với kinh tế vĩ mô ổn định, cán cân thanh toán, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu khác đều rất tích cực.

Ông Timothy Geithner bày tỏ sự lạc quan về nền kinh tế của Việt Nam với nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ông cho biết Tập đoàn mong tận dụng được các cơ hội đầu tư vào Việt Nam và đã đạt được một số thỏa thuận hợp tác với quỹ đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính.

Cùng với việc đầu tư tài chính vào Việt Nam, ông cho rằng kinh nghiệm của Tập đoàn và các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng có thể hỗ trợ Việt Nam. Việt Nam đang có nền kinh tế tăng trưởng tốt và có nhiều tín hiệu tích cực, thuận lợi cho việc cải cách. Đó là lý do mà Tập đoàn Warburg Pincus - Tập đoàn có 20 năm kinh nghiệm đầu tư tại châu Á mong muốn tìm hiểu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

Tán thành với ông Timothy Geithner về việc cùng với đầu tư vốn, Tập đoàn Warburg Pincus có thể chia sẻ kinh nghiệm quản trị hiện đại, Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn sẽ đầu tư thành công ở Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi thành công của nhà đầu tư là thành công của chính mình. Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe các nhà đầu tư để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

TIN MỚI

Return to top