ClockThứ Hai, 22/07/2019 07:08

Thủ tướng Nhật Bản Abe tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện

TTH.VN - Tối qua (21/7) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố liên minh cầm quyền của ông đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra cùng ngày, nhưng dường như không đảm bảo được "siêu đa số" trong Thượng viện để ủng hộ mục tiêu sửa đổi hiến pháp hòa bình của quốc gia.

Nhật Bản tiến hành bầu cử Thượng việnCử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Thượng việnKinh tế & an sinh xã hội: hai vấn đề chính trong bầu cử Thượng viện Nhật BảnNhật Bản ấn định thời điểm bầu cử Thượng viện

Thủ tướng Shinzo Abe, chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, nói chuyện với giới truyền thông vào tối 21/7 tại trụ sở của đảng ở Tokyo. Tấm bảng phía sau Thủ tướng Abe đề tên các ứng cử viên LDP giành được ghế trong Thượng viện, được đánh dấu bằng các bông hoa giấy. Ảnh: Japan Times

Với kết quả này, Thủ tướng Abe, 64 tuổi, người có khả năng sẽ trở thành thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản, sẽ chú trọng các nhiệm vụ trước một đợt tăng thuế tiêu thụ quan trọng vào cuối năm nay, cùng với các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Đảng cầm quyền LDP của Thủ tướng Abe và đối tác liên minh Komeito được dự đoán sẽ chiếm từ 67 đến 77 trong số 124 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 21/7, theo NHK. Dự đoán của NHK và các ước tính tương tự của các phương tiện truyền thông khác dựa trên việc bỏ phiếu và các phân tích.

Số liệu cuối cùng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là hôm nay (22/7).

Theo Kyodo News, tính đến 9 giờ tối hôm qua (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bầu ước tính đạt 49,42% , giảm 5,28 điểm so với cuộc bầu cử Thượng viện trước đó vào năm 2016. Tỷ lệ cử tri thấp có nghĩa là các đảng đối lập đã không nhận được sự ủng hộ từ cử tri, một yếu tố quan trọng trong các cuộc bầu cử quốc gia gần đây.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ CNA & NHK)  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top