ClockThứ Ba, 26/12/2017 14:23

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các công ty tăng lương

TTH.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm nay (26/12) kêu gọi các công ty tăng lương lên 3% hoặc cao hơn trong năm 2018.

Số lượng người có quốc tịch kép lựa chọn nhập tịch Nhật Bản tăng caoNhật Bản: Lương tăng cao nhất kể từ năm 2010Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu khởi sắcNhật: Nhân viên không hút thuốc sẽ có thêm 6 ngày nghỉ phépNhật Bản ra mắt chiến dịch "Telework", cải cách văn hoá làm việcChính phủ Nhật Bản nỗ lực ngăn người lao động làm việc quá sứcNhật Bản: 1 trong 5 lao động đối mặt với tử vong do làm việc quá sức

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

"Chúng ta phải duy trì và tăng cường chu kỳ kinh tế tích cực của Nhật Bản trong năm tới, nhằm đạt được mục tiêu lâu dài của chúng ta về giảm phát", Thủ tướng Abe nói trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren, tổ chức kinh tế lớn nhất nước này.

"Vì điều đó, tôi yêu cầu các công ty tăng lương lên 3% hoặc cao hơn vào mùa xuân tới", ông Abe nhấn mạnh.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, mức lương của các công ty lớn đã tăng hơn 2% mỗi năm kể từ năm 2014, và mức tăng 3% hoặc cao hơn trong năm tới sẽ giúp Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Tuy nhiên, Thống đốc BoJ, ông Haruhiko Kuroda nhận định, các công ty vẫn do dự trong việc tăng lương, bởi họ đã quen với việc ưu tiên cho an ninh việc làm hơn là việc tăng lương trong 15 năm giảm phát.

"Do người tiêu dùng vẫn còn khó để chấp nhận việc tăng giá, nhiều công ty lo ngại về việc mất khách hàng nếu họ tăng giá thành. Có vẻ như rất khó cho nhiều công ty trong việc thực hiện bước đầu để tăng giá. Họ đang chờ đợi và quan sát những gì mà các công ty khác đang làm", ông Kuroda cho hay.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top