ClockThứ Năm, 19/01/2017 06:19

Chính phủ Nhật Bản nỗ lực ngăn người lao động làm việc quá sức

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố các biện pháp để ngăn người lao động nước này làm việc quá sức, hãng tin PressTV ngày 18/1 trích dẫn một báo cáo cho biết.

Nhật sẽ phạt nặng doanh nghiệp vi phạm giới hạn giờ làm thêmNhật Bản cho phép lao động nước ngoài làm việc tại các trang trạiĐối phó tình trạng lão hoá, Nhật Bản muốn tăng gấp đôi lượng công nhân nước ngoài

Nhật Bản đang tìm cách giải quyết vấn đề giờ làm thêm kéo dài, dẫn đến một số trường hợp tử vong đáng tiếc ở người lao động. Ảnh: PressTV

Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ sớm tìm cách áp đặt một giới hạn về số giờ làm thêm mà người lao động có thể làm việc.

Phát ngôn viên của Chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho rằng, nước này cần chấm dứt "những giờ làm việc dài, để mọi người có thể cân bằng cuộc sống của họ, với những việc khác như nuôi nấng một đứa trẻ hay chăm sóc người già".

Trong một nỗ lực khác, nhiều công ty ở Nhật Bản đã bắt đầu thói quen tắt tất cả bóng đèn vào ban đêm, nhằm khuyến khích người lao động rời khỏi văn phòng.

Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang chuẩn bị để khởi động một chiến dịch cho phép nhân viên rời khỏi văn phòng sớm vào ngày thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng.

Theo một cuộc điều tra của Chính phủ Nhật Bản, 1/5 lực lượng lao động của đất nước có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức. Họ thường làm việc hơn 80 giờ làm thêm mỗi tháng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV & The Independent)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng

TIN MỚI

  • Công ty xkld Việt Nam
Return to top