ClockThứ Tư, 19/12/2018 10:36

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc thành lập Bộ Chỉ huy Không gian, đơn vị tác chiến thứ 11 nhằm kiểm soát các hoạt động quân sự của Mỹ trong không gian.

Sao Hỏa sắp "đón khách" từ MỹPhi hành gia Mỹ đi bộ ngoài không gian lắp camera độ phân giải cao​NASA phóng tàu điều tra tiểu hành tinh có thể đụng Trái đất

Ảnh minh hoạ

Theo AFP, Tổng thống Trump ngày 18/12 đã chỉ đạo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ, một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng nước này.

Sự ra đời của đơn vị này hoàn toàn tách biệt với mục tiêu của ông Trump trước đó là thành lập một “lực lượng vũ trụ”, ý tưởng đã không được Quốc hội nước này thông qua.

“Tôi đã chỉ đạo việc thành lập Bộ Chỉ huy Không gian trở thành một phần của trung tâm chỉ huy tác chiến thống nhất và phù hợp với luật pháp Mỹ”, ông Trump nói trong một biên bản ghi nhớ gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Phát biểu tại trung tâm Không gian Kenedy ở Florida, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng Bộ chỉ huy Không gian sẽ phát triển học thuyết về không gian, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình cho phép bảo vệ Mỹ trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Không gian (SpaceCom) sẽ trở thành đơn vị tác chiến thứ 11 trong Lầu Năm Góc. Giống như các bộ chỉ huy tác chiến khác, SpaceCom cũng được chia ra các bộ phận nhỏ dựa theo chiến lược địa chính trị của Mỹ như đơn vị SpaceCom ở Trung Đông, hay SpaceCom ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các tư lệnh và phó tư lệnh của lực lượng SpaceCom sẽ cần Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Hồi tháng 6, ông Trump cho biết ông muốn tạo ra một “lực lượng vũ trụ”, trở thành binh chủng thứ 6 riêng biệt với hải quân, thủy quân lục chiến, lục quân, không quân và tuần duyên. Ông Trump nhấn mạnh rằng đây là bước đi cần thiết nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh trong không gian và khẳng định sự dẫn đầu của Mỹ trên quỹ đạo.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ dường như không đánh giá cao ý tưởng này. Một số nhà lập pháp và các quan chức quốc phòng cho rằng việc thành lập một lực lượng như vậy là không cần thiết và tốn kém, bởi những công việc trên vốn đã được thực hiện bởi các tổ chức và lực lượng như Không quân.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bầu cử 2020: ông Donald Trump chưa gặp thách thức lớn

Dù những tháng gần đây Tổng thống Donald Trump đứng giữa muôn trùng vây: cuộc điều trần luận tội vấn đề Ukraine, Mỹ rút quân khỏi Syria hay thương chiến... song hiện chưa có thách thức nào thực sự làm lung lay khả năng thắng cử cử của ông.

Bầu cử 2020 ông Donald Trump chưa gặp thách thức lớn
Thời Trump, kinh tế Mỹ bay lên như con phượng hoàng

Tuần này đánh dấu ông Donald Trump đã cán mốc 1.000 ngày làm tổng thống Mỹ kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2017. Người ta vẫn nhớ rõ những hứa hẹn của ông về việc làm cho nước Mỹ giàu có, an toàn và vĩ đại trở lại.

Thời Trump, kinh tế Mỹ bay lên như con phượng hoàng
Tổng thống Trump trấn an dư luận trước mối lo suy thoái kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 18/8 đã bác bỏ những lo ngại về việc tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại, đồng thời cho biết họ nhận thấy có rất ít nguy cơ suy thoái bất chấp những biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu suốt 1 tuần qua và khẳng định cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không gây tổn hại cho Mỹ.

Tổng thống Trump trấn an dư luận trước mối lo suy thoái kinh tế

TIN MỚI

Return to top