Vì sao nhiều thanh thiếu niên châu Á bị cận thị?
TTH.VN - Hiện tượng giới trẻ châu Á bị cận thị ngày càng gia tăng đang gây ra nhiều lo ngại. Giải thích lý do này từ nguyên nhân lối sống đô thị và áp lực học tập dường như chưa đủ.
Các chuyên gia Trung Quốc và Canada cho rằng khả năng lớn nhất có thể là do việc thiếu ánh sáng tự nhiên trong môi trường sống và sinh hoạt của các bé từ nhỏ.
Nhóm nghiên cứu đã cho các chú khỉ con mang một loại kính biến dạng (để mô phỏng những áp lực mà đôi mắt của trẻ em phải chịu) và để chúng sống trong môi trường ánh sáng tự nhiên trong nhiều tháng đầu đời, kết quả: họ nhận thấy rằng các chú khỉ con này không bị cận thị khi chúng trưởng thành, trái ngược với những chú khỉ phải sống trong môi trường ánh sáng nhân tạo.
Điều này giúp khẳng định rằng sự phát triển đôi mắt của trẻ, vốn kéo dài cho đến tuổi trưởng thành, được điều tiết bởi lượng ánh sáng tự nhiên mà võng mạc nhận được mỗi ngày. Khi ánh sáng thiên nhiên không đủ thì cấu trúc của mắt sẽ phát triển lệch lạc, và dẫn đến cận thị.
Theo Dân trí
- Tập huấn giám sát phản ứng sau tiêm chủng (05/12)
- Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021 (04/12)
- Khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật (04/12)
- Tìm giải pháp để phụ nữ khuyết tật hòa nhập cộng đồng (02/12)
- Tiếp nhận hơn 220 đơn vị máu từ sinh viên Trường đại học Sư phạm (01/12)
- Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng (30/11)
- Tạo không gian xanh ở các bệnh viện (27/11)
- Chung tay phòng, chống tác hại thuốc lá (26/11)
-
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng
- “Giọt hồng sẻ chia”
- Truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản cho học sinh
- Cùng hành động để kết thúc AIDS vào năm 2030
- Chẩn đoán hình ảnh điều trị đột quy
- Tiện ích thẻ bảo hiểm y tế điện tử
- Quản chặt bán thuốc kê đơn
- Bệnh viện Quảng Điền chưa thoát khỏi "vùng trũng"
- Áp dụng phương pháp mới điều trị suy tim giai đoạn cuối
- Cai thuốc lá không nhờ vào “phép lạ”
-
Tiếp nhận hơn 220 đơn vị máu từ sinh viên Trường đại học Sư phạm
- Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021
- Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng
- Khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật
- Tập huấn giám sát phản ứng sau tiêm chủng
- Tìm giải pháp để phụ nữ khuyết tật hòa nhập cộng đồng