ClockThứ Sáu, 16/08/2013 16:40

Xử Lê Hoài Sơn chung thân về tội “giết người, cướp tài sản”

TTH - Chiều 15/8, TAND tỉnh xét xử Lê Hoài Sơn sinh năm 1988, trú tại: 18/92 Lê Đại Hành, TP Huế về tội “giết người, cướp tài sản”.   

 

Do không có tiền tiêu xài, nên Lê Hoài Sơn nảy sinh ý định giết chị C (là gái bán dâm mà Sơn đã mua dâm 1 lần và thấy chị C mang trên người nhiều đồ trang sức bằng vàng) để chiếm đoạt tài sản. Ngày 6/12/2012, Sơn điện thoại cho chị C thỏa thuận mua bán dâm rồi hẹn đến nhà nghỉ An Bình (phường Trường An, TP Huế). Tại nhà nghỉ, sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm, Sơn dùng dao giấu sẵn đâm nhiều nhát khiến chị C gục ngã xuống nền phòng tắm, tử vong. Sơn liền tháo lấy 07 vòng Simem, 01 chiếc nhẫn, 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng của chị C, tổng giá trị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng.

 

Tòa án phạt Sơn mức án chung thân về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top